Hôm nay, ngày 15/03/2026, cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Giảng Võ (Thành phố Hà Nội), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, ông Vũ Đại Thắng đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện với bà con cử tri đến tham gia bỏ phiếu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng trước không khí phấn khởi, trách nhiệm của cử tri trên địa bàn; đồng thời ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng phục vụ bầu cử. Đồng chí mong muốn bà con cử tri phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm công dân, tham gia bỏ phiếu đầy đủ, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

2b5a2991-17735436222661003542349.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Giảng Võ. Ảnh: UBND Thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 17, phường Hà Đông.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, bỏ phiếu bầu cử, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà chia sẻ: Bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có năng lực, trách nhiệm tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

4.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội - Phùng Thị Hồng Hà bỏ phiếu tại nơi cư trú. Ảnh: Hanoimoi.vn

Theo ghi nhận, tại xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội, ngay từ sáng sớm, các khu vực bỏ phiếu đã rộn ràng không khí của "ngày hội toàn dân". Cử tri có mặt đông đủ tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Không khí trang nghiêm nhưng phấn khởi lan tỏa từ cổng đến từng khu vực bỏ phiếu, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của người dân đối với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lâm Quang Thể - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ga, xã Thanh Trì, phụ trách đơn vị bầu cử số 1, khu vực bỏ phiếu số 5 của xã chia sẻ, từ sáng sớm, tại khu vực niêm yết danh sách ứng cử viên, nhiều người dừng lại đọc kỹ thông tin trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Các bàn hướng dẫn được bố trí rõ ràng, giúp cử tri nhanh chóng nắm bắt quy trình. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của tổ bầu cử, việc tiếp nhận và hướng dẫn cử tri diễn ra thuận lợi, bảo đảm trật tự và đúng quy định.

dscf1696-6872-1566.jpg
Ông Lâm Quang Thể - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ga, xã Thanh Trì.

Trước đó, các thành viên của tổ bầu cử đã có mặt từ rất sớm để kiểm tra lại toàn bộ công tác chuẩn bị. Hòm phiếu được kiểm tra và niêm phong đúng quy định; phiếu bầu, danh sách cử tri và các tài liệu liên quan được sắp xếp khoa học để thuận tiện cho quá trình phục vụ cử tri.

96acc3c4-f658-4db3-b0b3-02e257edec25.jpg
Ngay từ sáng sớm, cử tri đã có mặt tại điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân.

"Trước ngày bầu cử, chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, phổ biến để bà con hiểu rõ ý nghĩa của việc tham gia bỏ phiếu. Mỗi lá phiếu chính là sự gửi gắm niềm tin của cử tri đối với những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Vì vậy, bà con rất quan tâm và chủ động sắp xếp thời gian đến bỏ phiếu sớm", ông Thể chia sẻ.

Cũng theo ông Thể, tính đến 10 giờ 15 phút sáng ngày 15/03, tại điểm bầu cử này đã có hơn 1.494 cử tri hoàn thành bỏ phiếu.

Cùng trao đổi, ông Hoàng Đình Sáu - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 7 Tứ Hiệp (xã Thanh Trì) cho biết, để chuẩn bị cho ngày bầu cử, chi bộ thôn đã phối hợp chặt chẽ với ban Công tác mặt trận, các đoàn thể và tổ bầu cử đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới từng hộ dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bầu cử.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, hệ thống loa truyền thanh và các kênh thông tin tại khu dân cư, nội dung về quyền và nghĩa vụ của cử tri được truyền tải đầy đủ, giúp người dân hiểu rõ vai trò của mình trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

dscf1735-9817.jpg
Ông Hoàng Đình Sáu - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 7 Tứ Hiệp (xã Thanh Trì).

"Chúng tôi luôn xác định bầu cử là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời cũng là dịp để phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Vì vậy, chi bộ đã chủ động tuyên truyền, nhắc nhở bà con nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như tìm hiểu kỹ danh sách ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử", ông Sáu chia sẻ.

Theo Bí thư Chi bộ thôn 7 Tứ Hiệp, nhờ sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm của người dân, ngay từ sáng sớm ngày bầu cử, nhiều cử tri trong thôn đã có mặt tại điểm bỏ phiếu. Không khí tại khu vực bầu cử diễn ra trang nghiêm, trật tự nhưng cũng rất phấn khởi.

b1377dbf-1e84-4b46-aac3-b51cfac1cd3c-1.jpg
Ông Hoàng Đình Sáu thực hiện bỏ phiếu.

"Điều khiến chúng tôi rất vui là bà con trong thôn đều ý thức rõ đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Nhiều người chủ động sắp xếp công việc gia đình để đi bỏ phiếu sớm. Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của người dân đối với những vấn đề chung của đất nước", ông Sáu nhìn nhận.

Tính đến 10 giờ sáng ngày 15/03, tại điểm bỏ phiếu này đã có khoảng 50% cử tri hoàn thành bỏ phiếu bầu cử.

dscf1731-1091.jpg
Các cử tri có mặt từ sáng sớm để bỏ phiếu bầu cử. Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 20 xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên, bà Khương Thị Nhài - Thư ký Tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu số 20 xã Thanh Trì cho biết các thành viên trong tổ đã được tập huấn kỹ về quy trình tổ chức bầu cử.

"Chúng tôi đã được hướng dẫn chi tiết từ việc tiếp nhận cử tri, phát phiếu bầu, hướng dẫn cách bỏ phiếu cho đến việc kiểm soát số lượng phiếu. Mọi khâu đều phải thực hiện đúng quy định để đảm bảo tính minh bạch và chính xác. Từ đầu giờ sáng, lượng cử tri đến bỏ phiếu khá đông nhưng mọi hoạt động vẫn diễn ra trật tự, nhịp nhàng", bà Nhài bày tỏ.

dscf1724.jpg
Bà Khương Thị Nhài - Thư ký Tổ bỏ phiếu khu vực bỏ phiếu số 20 xã Thanh Trì.

Cũng theo bà, nhiệm vụ của thư ký là ghi chép, theo dõi và hỗ trợ tổ trưởng trong việc kiểm soát quy trình. Đồng thời, tổ bầu cử luôn cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền của mình một cách nhanh chóng và chính xác.

dscf1723-1006.jpg
Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 20 xã Thanh Trì.

"Không khí tại điểm bầu cử rất phấn khởi nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm cần thiết. Bà con đều ý thức rõ tầm quan trọng của lá phiếu, vì vậy mọi người đều tuân thủ quy định và thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn", bà Nhài nhấn mạnh.

Theo bà Nhài, bên cạnh việc đảm bảo quy trình bỏ phiếu, địa phương còn chú trọng giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực điểm bầu cử, tạo điều kiện để cử tri yên tâm tham gia, hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân.

Ngày 14/2/2026, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước (sớm hơn 12 ngày so với quy định). Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu; bảo đảm số dư theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần; trong đó chú trọng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%, người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài đảng 7,41%, đại biểu tái cử là 27,31%.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 2.552 đại biểu với 4.217 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,65 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Đối với Hội đồng nhân dân cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 72.611 đại biểu với 120.873 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,66 người ứng cử trên một đại biểu được bầu...

Thi Thi