Đã có kết luận về cô gái 26 tuổi biến thành bà già

29/10/2011 12:04
Theo Người lao động
Các chuyên gia kết luận chị Phượng bị bệnh tế bào vón, nhão da...
Sáng 28-10, đoàn chuyên gia của Viện Da liễu Quốc gia đã đến TP.HCM để cùng các bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM chẩn bệnh, tìm cách điều trị cho “cô gái thành bà già” Nguyễn Thị Phượng (26 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm - Bến Tre).

Qua buổi hội chẩn chuyên khoa da liễu, ban đầu các chuyên gia cũng kết luận chị Phượng bị bệnh tế bào vón, nhão da và thống nhất với hướng chẩn đoán, điều trị của Bệnh viện ĐH Y Dược đang thực hiện hiện nay.
Chị Phượng (trái) mới 26 tuổi nhưng già hơn cả những phụ nữ lớn tuổi hơn mình.
Chị Phượng (trái) mới 26 tuổi nhưng già hơn cả những phụ nữ lớn tuổi hơn mình.

Theo GS-TS-BS Đặng Vạn Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, các kết quả xét nghiệm cơ bản đã xác định gần hết bệnh trạng của chị Phượng, còn kết quả xét nghiệm gửi đi nước ngoài là để xác định bổ sung cho chắc chắn.
 
Sau một thời gian được theo dõi, điều trị theo phác đồ tế bào vón, bệnh trạng của chị Phượng có tiến triển rõ rệt, tình trạng viêm trên da đã thay đổi.
Theo Người lao động