Mỗi năm, trên 4 vạn người Việt tử vong vì thuốc lá

26/08/2011 07:55
T.Hải/Theo Lao Động
Hằng năm trên thế giới có khoảng 5 triệu ca tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá, trong đó VN có trên 40.000 người.
Tại hội thảo xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc lá 3 tỉnh, thành Thái Nguyên, Tiền Giang, Đà Nẵng do “Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia (Vinacosh) tổ chức sáng 25.8 tại Đà Nẵng đã đưa ra kết luận như vậy.

Theo Vinacosh, tại Việt Nam có trên 70% số trẻ em dưới 5 tuổi sống trong các gia đình có người hút thuốc; trên 60% số trẻ từ 13-15 tuổi thường xuyên phải hút thuốc lá thụ động tại nhà và 80% hút thuốc thụ động tại nơi công cộng; tỉ lệ thầy giáo hút thuốc là 50%, 40% số thầy giáo vẫn có thói quen hút thuốc lá trong trường học...
Hút thuốc rất hại sức khỏe.
Hút thuốc rất hại sức khỏe.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay, hằng năm trên thế giới có khoảng 5 triệu ca tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá, trong đó VN có trên 40.000 người. Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ nam giới hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Cũng theo WHO, khói thuốc lá chứa hơn 4.000 hoá chất, trong đó có hơn 50 chất gây ung thư với 25 căn bệnh thường trực như: Ung thư phổi, các bệnh về tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giảm khả năng tình dục...  
T.Hải/Theo Lao Động