Phụ nữ ngực nhỏ không sợ tiểu đường

18/01/2012 11:40
Theo Daily Mail/Bee
Những phụ nữ ngực nhỏ có nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường tuýp 2 thấp hơn so với những phụ nữ ngực ‘khủng’.
Các nhà khoa học thuộc trường đại học Harvard (Mỹ) và trường đại học Toronto (Canada), đã tiến hành khảo sát với 92.106 phụ nữ và phát hiện thấy rằng những phụ nữ có ngực quá to trước 20 tuổi có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 cao hơn 3 lần so với những phụ nữ ngực nhỏ.
Giáo sư Joel Ray, thành viên của nhóm nghiên cứu, nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường có liên quan tới sự phát triển của ngực trong quá trình dậy thì ở phụ nữ.
Phụ nữ ngực to có nguy cơ mắc đái tháo đường cao gấp 3 lần phụ nữ ngực nhỏ
Phụ nữ ngực to có nguy cơ mắc đái tháo đường cao gấp 3 lần phụ nữ ngực nhỏ
“Quá trình phát triển dậy thì khiến cơ thể giảm sinh ra insulin. Điều này khiến cơ thể không hấp thụ được lượng glucose và từ đó làm tăng lượng đường trong máu – một trong những nguyên nhân gây ra bệnh đái tháo đường tuýp 2”, tiến sĩ Joel Ray cho biết.
Đối với những phụ nữ khỏe mạnh, hiện tượng insulin giảm sẽ biến mất khi quá trình dậy thì kết thúc. Nhưng lượng insulin thường có xu hướng giảm ở những phụ nữ có ngực to. Điều này khiến họ có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 cao hơn khi nhiều tuổi.
Theo Daily Mail/Bee