Trẻ sơ sinh tử vong vì lồng ấp quá nóng

19/07/2013 07:18
Lâm Giang (theo Daily Mail)
(GDVN) - Một em bé 12 ngày tuổi đã thiệt mạng do lồng ấp quá nóng trong một bệnh viện nhi ở Trung Quốc.
Em bé 12 ngày tuổi đã tử vong vì lồng ấp quá nóng tại bệnh viện Nhi Tuyền Châu.
Em bé 12 ngày tuổi đã tử vong vì lồng ấp quá nóng tại bệnh viện Nhi Tuyền Châu.

Bức ảnh em bé bị cháy xém đặt nằm úp trên chiếc chăn bông màu trắng trên một chiếc bàn ở bệnh viện với đôi chân nhỏ vừa đỏ vừa sạm đen đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng Weibo, Trung Quốc.
Trang Beijingcream.com cho biết, sự cố diễn ra tại Bệnh viện Nhi Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Em bé xấu số được đặt trong lồng ấp qua đêm để phòng bị cảm lạnh. Tuy nhiên, lồng ấp quá nóng đã khiến em bé bị bỏng toàn bộ phần lưng và tử vong. 
Cái chết của em bé mới sinh được mô tả là một "tai nạn khủng khiếp". Các nhân viên trong bệnh viện đã từ chối trả lời báo chí sau sự kiện trên.
Ngoài ra, theo Beijingcream.com, đoạn video tại phòng lồng ấp ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc trên camera an ninh dường như đã bị xóa. Trong khi đó, trang tin Guiyang News cho biết, Bệnh viện Nhi Tuyền Châu đã từ chối nhận trách nhiệm về cái chết của em bé trên.

Vụ việc vẫn đang được cảnh sát Trung Quốc điều tra làm rõ.
Lâm Giang (theo Daily Mail)