Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục có nhiều hợp tác trong lĩnh vực y tế

29/07/2019 09:18
Tùng Dương
(GDVN) - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ triển khai các hoạt động trong khuôn khổ MOU đã ký kết.

Ngày 26/7/2019 tại Trụ sở Bộ Y tế, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã có buổi tiếp xã giao ngài Sugi Ryotaro, Đại sứ Đặc biệt Nhật Bản - ASEAN, Đại sứ Đặc biệt Nhật Việt - Việt Nhật.

Tham dự buổi tiếp đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế. Về phía Nhật Bản có ngài Umeda, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tai Việt Nam; ngài Matsuda, Bí thư Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng một số chuyên viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp ngài Sugi Ryotaro, Đại sứ Đặc biệt Nhật Bản - ASEAN, Đại sứ Đặc biệt Nhật Việt - Việt Nhật. Ảnh: YT.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp ngài Sugi Ryotaro, Đại sứ Đặc biệt Nhật Bản - ASEAN, Đại sứ Đặc biệt Nhật Việt - Việt Nhật. Ảnh: YT.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi một số nội dung mà Nhật Bản và Bộ Y tế Việt Nam đang hợp tác như: Vào ngày 01/7/2019, trong khuôn khổ chương trình hoạt động của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhật Bản, Việt Nam đã ký Biên bản hợp tác (MOU) với Văn phòng nội các Nhật Bản, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.

Tại hội đàm cấp cao ở Tokyo đã diễn ra Lễ trao Biên bản hợp tác giữa Bộ trưởng Y tế Việt Nam - bà Nguyễn Thị Kim Tiến với ông Umeda Kunio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam (đại diện cho 3 cơ quan phía Nhật Bản) dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ triển khai các hoạt động trong khuôn khổ MOU đã ký kết.

Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục có nhiều hợp tác trong lĩnh vực y tế ảnh 2

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Hai bên cùng trao đổi các hợp tác song phương về y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản đặc biệt là nội dung xây dựng bệnh viện tại các địa phương.

Dự án hợp tác giữa Bệnh viện Kitahara và Bệnh viện Việt Đức; cấp phép quảng cáo của hãng Suntory.

Xây dựng bệnh viện tại Hà Nội, nội dung về CPP trong lĩnh vực dược, Trung tâm khám bệnh tổng quát tại Bệnh viện Việt Đức…

Liên quan đến phương pháp chẩn đoán ho lao sử dụng công nghệ PCR : Công ty cổ phần Eiken Chemical Co., Ltd. Phía Nhật Bản dự kiến xin gặp Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương khi Giám đốc sang Nhật Bản cuối tháng 8 năm 2019 và Dự án xây dựng bệnh viện tại Hà Nội do Tập đoàn TH và Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhất trí về chủ trương và giao các đơn vị Vụ, Cục liên quan phối hợp với phía Nhật Bản sớm đưa ra được kết quả hợp tác tốt nhất.

Tùng Dương