Tác phẩm điêu khắc khổng lồ từ hàng trăm quả bí ngô

31/10/2011 08:01
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)
(GDVN) - Mừng lễ Halloween 2011, một nông dân tên là Robin Upton ở Anh đã sử dụng gần 1.000 quả bí ngô đủ loại và kích cỡ tạo lên một tác phẩm điêu khắc khổng lồ. Ngoài ra, đây là lần thứ 43 ông chào đón Halloween theo cách này.
Bức tranh dài 6m, cao 4,2 m mô tả chiếc xe cút kít và chim đại bàng được tạo lên từ 600 quả bí thuộc 100 giống khác nhau.
Bức tranh dài 6m, cao 4,2 m mô tả chiếc xe cút kít và chim đại bàng được tạo lên từ 600 quả bí thuộc 100 giống khác nhau.
Theo lời kể của ông Robin, gia đình ông bắt đầu truyền thống ghép tranh bằng các loại bí vào lễ Halloween vào năm 1968 khi các loại bí trong vườn nhà họ chín và rụng đi.
Theo lời kể của ông Robin, gia đình ông bắt đầu truyền thống ghép tranh bằng các loại bí vào lễ Halloween vào năm 1968 khi các loại bí trong vườn nhà họ chín và rụng đi.
Không những có tác dụng làm đẹp cho ngôi nhà và quảng bá cho công việc kinh doanh, truyền thống độc đáo của gia đình ông Robin đã thu hút rất nhiều khách du lịch hiếu kỳ tới thăm quan mỗi năm trong mùa lễ hội.
Không những có tác dụng làm đẹp cho ngôi nhà và quảng bá cho công việc kinh doanh, truyền thống độc đáo của gia đình ông Robin đã thu hút rất nhiều khách du lịch hiếu kỳ tới thăm quan mỗi năm trong mùa lễ hội.
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)