Tàu sân bay Ấn Độ "Vikramaditya" ra biển thử nghiệm

04/07/2013 08:50
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Tàu sân bay dành cho Hải quân Ấn Độ "Vikramaditya" đêm rạng sáng 3 tháng Bảy đã ra khơi để bắt đầu cuộc thử nghiệm trên biển, sẽ kéo dài cho đến mùa thu năm nay.
Tàu sân bay Ấn Độ "Vikramaditya"
Tàu sân bay Ấn Độ "Vikramaditya"

Đó là tin đưa của RIA Novosti dẫn thông báo của ông Igor Sevastyanov Phó Tổng giám đốc "Rosoboronexport" hôm thứ Tư. Ông nhấn mạnh rằng tất cả các thời hạn đã công bố trước đó về việc chuyển giao tàu sân bay cho phía Ấn Độ vẫn được khẳng định.

Hợp đồng xuất khẩu lớn nhất trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật về hiện đại hóa tàu sân bay "Đô đốc Gorshkov" bán cho Hải quân Ấn Độ, đã được Nga ký kết năm 2004.

Văn bản này quy định rằng Nga chịu trách nhiệm hiện đại hóa con tàu với chi phí 750 triệu dollar và cung cấp cho Ấn Độ các máy bay trên boong với số tiền cũng bằng chừng đó.

Ban đầu dự kiến bàn giao tàu vào năm 2008, nhưng do phát sinh gia tăng khối lượng công việc, thời hạn chuyển giao mấy lần thay đổi. Giá thành mới của hợp đồng là 2,3 tỷ dollar và là bổ sung cho thỏa thuận đã ký kết trong năm 2004.
Theo Tiếng nói nước Nga