Tàu vụ trụ Nga trở về Trái Đất vào 15/1

13/01/2012 16:58
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - Phần còn lại của tàu vũ trụ Phobos-Grunt đã bị hỏng của Nga sẽ trở về Trái Đất vào ngày 15/1 tới - các chuyên gia vũ trụ cho biết.

Con tàu thăm dò sao Hỏa có kích cỡ bằng xe bus đã ở trong quỹ đạo thấp của Trái Đất kể từ khi nó bị mất liên lạc với trung tâm điều khiển ngay sau khi ra mắt vào ngày 8/11/2011.
Tên lửa Zenit-2SB đưa tàu Phobos-Grunt từ bệ phóng tại Baikonur, Kazakhstan
Tên lửa Zenit-2SB đưa tàu Phobos-Grunt từ bệ phóng tại Baikonur, Kazakhstan
Phobos-Grunt được thiết kế kể khám phá Phobos, một trong hai mặt trăng của sao Hỏa. Tuy nhiên, nó đã bị mất liên lạc với trung tâm điều khiển trong khi vẫn quay quanh Trái Đất và các cố gắng đưa nó trở lại với nhiệm vụ ban đầu của các nhà khoa học đều không thành công. Phần lớn Phobos-Grunt sẽ bị thiêu cháy khi đi qua khí quyển Trái Đất nhưng khoảng 20-30 mảnh vỡ của nó với khối lượng trung bình là 200 kg sẽ không bị phá hủy và dự kiến sẽ rơi xuống bề mặt Trái Đất,

Chia sẻ trên Facebook:
facebook.com/giaoducquocphong

tại một địa điểm nào đó ở phía nam của Watford, phía bắc của quần đảo Falkland, trên khu vực có diện tích khoảng 200x20 km. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, có rất ít khả năng các mảnh vỡ của tàu Phobos-Grunt sẽ gây nguy hiểm cho con người.
Nguyễn Hường (theo Rian)