Thăm quan nhà máy sản xuất vàng của nước Nga

06/11/2011 22:19
Nguyễn Hường (Theo Xinhua)
(GDVN) - Khu vực Krasnoyarsk, miền Trung Sibiri là một trong những khu vực lớn nhất của Liên bang Nga về khai thác vàng.
Trong nhiều năm lịch sử khai khoáng kim loại quý này của mình, vùng đất này đã góp hơn 700 nghìn tấn vàng vào ngân khố quốc gia.
Trong nhiều năm lịch sử khai khoáng kim loại quý này của mình, vùng đất này đã góp hơn 700 nghìn tấn vàng vào ngân khố quốc gia.
Riêng trong vùng Krasnoyarsk đã tập trung tới 5 công ty khai thác vàng lớn nhất nước Nga.
Riêng trong vùng Krasnoyarsk đã tập trung tới 5 công ty khai thác vàng lớn nhất nước Nga.
Vàng sau khi được khai thác sẽ được đúc thành thỏi, đóng dấu ngày sản xuất, mã số, trọng lượng, ký hiệu ngay tại đây.
Vàng sau khi được khai thác sẽ được đúc thành thỏi, đóng dấu ngày sản xuất, mã số, trọng lượng, ký hiệu ngay tại đây.
Các nhà máy tại Krasnoyarsk thường sản xuất 9 loại vàng miếng có trọng lượng từ 1g tới 1 kg.
Các nhà máy tại Krasnoyarsk thường sản xuất 9 loại vàng miếng có trọng lượng từ 1g tới 1 kg.
Ngoài vàng, họ còn khai thác nhiều kim loại quý khác như bạc, bạch kim, palladium.
Ngoài vàng, họ còn khai thác nhiều kim loại quý khác như bạc, bạch kim, palladium.
Tính tới tháng 5/2008, nước Nga đã dự trữ được 495,9 tấn vàng.
Tính tới tháng 5/2008, nước Nga đã dự trữ được 495,9 tấn vàng.
Nguyễn Hường (Theo Xinhua)