Thăm trường quay điện ảnh Bắc Triều Tiên

08/10/2012 19:05
Anh Vũ (Nguồn People's Daily)
(GDVN) - Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 13 vừa qua đã khai mạc vào ngày 20/9 tại Nhà hát lớn Đông Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên, với sự tham gia của khoảng 90 tác phẩm điện ảnh đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới. Đây là cơ hội hiếm hoi để những bộ phim nước ngoài được trình chiếu rộng rãi cho công chúng xem và cũng là dịp các phóng viên, nhà báo của nhiều nước được đến thăm, khám phá về Bắc Triều Tiên. Trong dịp này, họ đã ghi lại được những hình ảnh về hiện trường quay phim cũng như một số công trình hiện đại của Bắc Triều Tiên.
Một góc trường quay ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Một góc trường quay ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Các xưởng phim nghệ thuật của Bắc Triều Tiên được đặt tại "thành phố Phim truyện" nằm trên núi Brothers ở Bình Nhưỡng.
Các xưởng phim nghệ thuật của Bắc Triều Tiên được đặt tại "thành phố Phim truyện" nằm trên núi Brothers ở Bình Nhưỡng.
Trường quay điện ảnh Bắc Triều Tiên tọa lạc trên một diện tích khoảng 1 triệu m2, được thành lập ở Bình Nhưỡng vào năm 1947, "trung tâm" điện ảnh này bao gồm các công trình theo kịch bản, nhà tổng hợp âm thanh và video, nhà điều hành và những công trình khác.
Trường quay điện ảnh Bắc Triều Tiên tọa lạc trên một diện tích khoảng 1 triệu m2, được thành lập ở Bình Nhưỡng vào năm 1947, "trung tâm" điện ảnh này bao gồm các công trình theo kịch bản, nhà tổng hợp âm thanh và video, nhà điều hành và những công trình khác.
Xưởng phim nghệ thuật Bắc Triều Tiên, cùng với các xưởng phim của quân đội Triều Tiên, các hãng phim Tài liệu Khoa học, Trẻ em là những hãng phim và truyền hình chính ở Bắc Triều Tiên.
Xưởng phim nghệ thuật Bắc Triều Tiên, cùng với các xưởng phim của quân đội Triều Tiên, các hãng phim Tài liệu Khoa học, Trẻ em là những hãng phim và truyền hình chính ở Bắc Triều Tiên.
Một góc trường quay điện ảnh ở Bình Nhưỡng.
Một góc trường quay điện ảnh ở Bình Nhưỡng.
Tháp tưởng niệm ở Bình Nhưỡng khi về đêm.
Tháp tưởng niệm ở Bình Nhưỡng khi về đêm.
Tòa nhà Quốc hội Bắc Triều Tiên với tấm chân dung hai nhà lãnh đạo quá cố Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.
Tòa nhà Quốc hội Bắc Triều Tiên với tấm chân dung hai nhà lãnh đạo quá cố Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.
Tòa nhà là nơi ở của các diễn viên được vinh danh tại liên hoan phim năm 2012.
Tòa nhà là nơi ở của các diễn viên được vinh danh tại liên hoan phim năm 2012.
Sân khấu Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 13.
Sân khấu Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 13.
Anh Vũ (Nguồn People's Daily)