Thầy giáo cùng học sinh đội nắng phát cơm cho thí sinh đi thi quốc gia

25/06/2019 13:36
NGUYÊN PHONG
(GDVN) - Những suất cơm miễn phí của đội tình nguyện được trao tận tay những học sinh nghèo, người dân tộc thiểu số để tiếp thêm động lực cho các em thi cử.

Ngày 25/6, tại điểm điểm trường trung học phổ thông Đakrông (Quảng Trị), sau khi kết thức môn Ngữ văn, Đội tình nguyện do thầy giáo Nguyễn Phương Nam – Bí thư Đoàn Trường trung học phổ thông Đakrông “chỉ huy” đã tích cực tiếp sức cho các sĩ tử.

Những suất ăn trưa miễn phí, những bịch nước, bút, thước... được đội tình nguyện chuẩn bị sẵn để hỗ trợ cho các em. Những chiếc xe máy cũng sẵn sàng cơ động để giúp các di chuyển xa khi cần thiết.

Trong sáng cùng ngày, Đội tình nguyện của thầy Nam đã kịp thời “giải cứu” cho thí sinh Hồ Văn Lích (ở thôn Chân Rò, xã Đakrông) kịp đến giờ thi vì mãi đi tìm con bò bị lạc.

Dưới đây là những hình ảnh tiếp sức sĩ tử dưới cái nắng gắt và gió Lào rát rạt của miền trung:

Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm trường trung học phổ thông Đakrông (Quảng Trị).
Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm trường trung học phổ thông Đakrông (Quảng Trị).
Hỗ trợ bút, thước kẻ miễn phí cho thí sinh.
Hỗ trợ bút, thước kẻ miễn phí cho thí sinh.
Niềm vui của những thí sinh sắp "vượt vũ môn" khi được hỗ trợ.
Niềm vui của những thí sinh sắp "vượt vũ môn" khi được hỗ trợ.
Đội tình nguyện chuẩn bị các suất cơm miễn phí cho thí sinh dự thi quốc gia.
Đội tình nguyện chuẩn bị các suất cơm miễn phí cho thí sinh dự thi quốc gia.
Những suất ăn sáng miễn phí được phát cho các bạn thí sinh trước khi vào phòng thi.
Những suất ăn sáng miễn phí được phát cho các bạn thí sinh trước khi vào phòng thi.
Những tình nguyện viên sẵn sàng tiếp sức cho thí sinh.
Những tình nguyện viên sẵn sàng tiếp sức cho thí sinh.
Những chai nước, những lời dặn dò động viên của các tình nguyện viên với thí sinh.
Những chai nước, những lời dặn dò động viên của các tình nguyện viên với thí sinh.
Một thí sinh bị gãy tay được tình nguyện viên hỗ trợ đến phòng thi.
Một thí sinh bị gãy tay được tình nguyện viên hỗ trợ đến phòng thi.
Tình nguyện viên chạy hơn 8km để vào tận nhà đón Hồ Văn Lích đi thi.
Tình nguyện viên chạy hơn 8km để vào tận nhà đón Hồ Văn Lích đi thi.
Hồ Văn Lích được đưa đến điểm thi chậm 5 phút và vẫn kịp dự thi.
Hồ Văn Lích được đưa đến điểm thi chậm 5 phút và vẫn kịp dự thi.
Suất ăn trưa vội vàng được các tình nguyện viên chuẩn bị cho sĩ tử sau buổi thi môn Văn.
Suất ăn trưa vội vàng được các tình nguyện viên chuẩn bị cho sĩ tử sau buổi thi môn Văn.
NGUYÊN PHONG