Nghệ An: Đứng không vững nhưng thí sinh xuất viện sớm để kịp dự thi tốt nghiệp

28/06/2023 11:48
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Ngoài việc xuất viện sớm thì từ lúc nhập viện đến thời điểm xuất viện thí sinh nói trên đã phải truyền liên tục 8 chai dịch nhưng vẫn chưa thể tự đứng vững.

Trước buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Nghệ An, có thí sinh phải xuất viện sớm hơn lịch dự kiến để kịp giờ thi, do sức khỏe không đảm bảo thí sinh này phải nhờ đến sự trợ giúp của "đội xe không đồng" đưa đến điểm thi.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Nguyễn Phùng Úy, thành viên của "đội xe không đồng Thanh Chương", chuyên đưa, đón miễn phí bệnh nhân nghèo trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, ngoài việc xuất viện sớm thì thí sinh nói trên từ lúc nhập viện đến thời điểm xuất viên đã phải truyền liên tục 8 chai dịch nhưng cơ thể quá suy nhược nên vẫn chưa thể tự đứng vững.

Anh Úy cùng người nhà dìu thí sinh Nguyễn Thị Huệ rời khỏi bệnh viện ở thành phố Vinh để trở về điểm thi tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Sỹ Sách . Ảnh: NVCC

Anh Úy cùng người nhà dìu thí sinh Nguyễn Thị Huệ rời khỏi bệnh viện ở thành phố Vinh để trở về điểm thi tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Sỹ Sách . Ảnh: NVCC

Anh Úy thông tin thêm: "Tối hôm qua (27/6), đội xe có nhận được cuộc gọi trợ giúp của chị Nguyễn Thị Thủy (xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương) để đưa em Nguyễn Thị Huệ, là con gái chị từ Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh về điểm thi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Sỹ Sách để dự thi tốt nghiệp.

Chị Thủy vốn là bệnh nhân "quen" của đội xe và đã được chúng tôi hỗ trợ đưa đón trong thời gian gần đây, hiện chị cũng đang phải nằm viện điều trị bệnh suy thận.

Em Huệ nhà nghèo nhưng học giỏi, bản thân em lại bị suy nhược cơ thể, học lớp 12 nhưng cũng chỉ nặng 39 kg. Thời điểm xuất viện em còn không đứng vững và không thể tự đi lại được".

"Đội xe không đồng Thanh Chương" đưa đón thí sinh về điểm thi. Ảnh: NVCC
"Đội xe không đồng Thanh Chương" đưa đón thí sinh về điểm thi. Ảnh: NVCC
Do bị suy nhược cơ thể và phải xuất viện sớm nên Huệ phải nhờ sự trợ giúp của tình nguyện viên vào phòng thi. Ảnh: NVCC

Do bị suy nhược cơ thể và phải xuất viện sớm nên Huệ phải nhờ sự trợ giúp của tình nguyện viên vào phòng thi. Ảnh: NVCC

Đại diện "đội xe không đồng Thanh Chương" cũng chia sẻ thêm, ước mơ của Huệ sau này là sẽ đỗ vào ngành Sư phạm Tiểu học của Trường Đại học Vinh.

"Em Huệ nói với chúng tôi rằng, nếu được học sư phạm tại Trường Đại học Vinh thì em vừa được ở gần nhà, gần mẹ lại vừa không mất tiền học phí", anh Úy cho hay.

Bên cạnh đó, anh Úy cũng cho biết, trong đợt thi tốt nghiệp năm nay "đội xe không đồng Thanh Chương" không chỉ hỗ trợ với trường hợp của thí sinh nói trên mà còn chở miễn phí cho một thí sinh mổ ruột thừa, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương.

Anh cũng bày tỏ mong muốn, sắp tới đội xe sẽ có 1 chiếc xe cứu thương chuyên dụng để có thể giúp đỡ được nhiều trường hợp kém may mắn hơn nữa.

Trung Dũng