Bên trong khu đô thị "phủ xanh" giữa lòng Hà Nội

22/08/2019 15:49
Thanh Hà
(GDVN) - Không chỉ phát triển hệ sinh thái xanh, khu đô thị Mường Thanh - Thanh Hà còn hướng tới xây dựng cộng đồng dân cư văn minh.

Hàng chục năm lăn lộn, bươn chải ở thủ đô, anh Hoàng Long (36 tuổi) vẫn không ít lần nhen nhóm suy nghĩ muốn về quê lập nghiệp.

Cơn thèm không gian xanh mát cây vườn dấy lên, nhất là vào những khoảnh khắc giờ tan tầm.

Khói bụi, kẹt xe, tiếng ồn, các dãy nhà bê tông san sát đến nghẹt thở cộng dồn thành thứ mà anh gọi là "nỗi sợ đô thị".

Thành phố hơn 8 triệu dân với mật độ dân số thuộc top cao nhất cả nước, 2.398 người mỗi km2 đang oằn mình đối mặt với ô nhiễm.

Có thời điểm, chỉ số bụi mịn của một số khu vực gần chạm mức nguy hại.

Nỗi sợ đô thị càng lớn bao nhiêu, anh Long càng ý thức về việc lựa chọn yếu tố thiên nhiên trong căn nhà bấy nhiêu.

Với anh, tổ ấm không chỉ là nơi để ở. Sau một ngày làm việc, nhà là nơi trở về, thư giãn sau những bon chen, mỏi mệt, nơi các con anh sẽ lớn lên khỏe mạnh, là chốn an cư để vợ chồng an tâm lập nghiệp trên mảnh đất này.

Ước mơ về khoảng không xanh mát của anh Long nay được hiện thực hóa bằng căn hộ rộng 60 m2 tại Khu đô thị Mường Thanh, Thanh Hà.

Anh gọi đây là "nơi có khoảng trời rộng nhất Hà Nội", bởi ngước mắt lên không có những nhà cao tầng choán mất tầm nhìn.

Thay vào đó, căn hộ hướng tầm nhìn ra hai hồ điều hòa rộng 30 ha và màu xanh mát của công viên, thảm cỏ ven hồ trải dài, nơi gia đình anh vẫn thường chạy bộ sáng sớm và đi dạo vào mỗi tối.

Với quy hoạch gồm công viên, hồ nước, rừng cây hài hòa, các cư dân tại đây có thể tận hưởng cuộc sống xanh biệt lập với đô thị chật chội bên ngoài, như đi dạo quanh hồ điều hòa, công viên, bơi tại công viên nước Thanh Hà, nhà thi đấu đa năng.

Các gia đình có thể tổ chức picnic, tiệc BBQ ngay trên những thảm cỏ, chơi đùa cùng con cái.

Theo số liệu từ đại diện Bộ Xây dựng, năm 2017, tỷ lệ cây xanh trên mỗi người dân tại các đô thị của Việt Nam ở mức từ 2 đến 3 m2 mỗi người, trong khi chỉ tiêu tối thiểu của Liên Hợp Quốc là 10m2 và chỉ tiêu của các thành phố hiện đại trên thế giới từ 20 đến 20m2.

Những con số khiến anh Long tự cảm thấy sở hữu không gian xanh hiện tại là một may mắn.

Để mang đến cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên cho mỗi cư dân như anh Long, theo đại diện chủ đầu tư - Tập đoàn Mường Thanh, là nỗ lực kiến tạo nên khu đô thị xanh – văn minh – an lành – bền vững.

Trong xu hướng kiến trúc xanh tại Việt Nam, không gian thiên nhiên cũng là một trong những yếu tố tạo sức cạnh tranh của dự án.

Mô hình thành phố xanh đã rất phổ biến tại các nước như Anh, Mỹ, Hàn Quốc.

Điển hình như Roundhay - một trong những công viên đô thị lớn nhất châu Âu và được coi là kho báu của thành phố Leeds (Anh), hay Central Park nằm giữa những tòa nhà chọc trời trung tâm New York (Mỹ) - một trong những công viên đẹp nhất thế giới.

Không gian sinh thái trong lành, nay hiện hữu tại khu đô thị rộng lớn hơn 416ha, cộng hưởng khí hậu trong lành của khu vực ngoại thành Tây Nam Hà Nội.

Nằm ngay đầu cửa ngõ phía Nam thành phố, nhìn từ xa, Khu đô thị Thanh Hà - Mường Thanh giống một công viên với những đường cong mềm mại, uốn lượn của dải cây xanh ven hồ.

Với diện tích gần 30 ha ngay trung tâm, hồ điều hòa nắm vai trò như huyết mạch của khu đô thị, giúp cân bằng nhiệt độ, điều tiết hệ sinh thái, thanh lọc không khí, chống ngập úng khi mưa lớn.

Công viên cây xanh rộng 5.000m với độ che phủ lớn, thảm cỏ rộng là nơi vui chơi của trẻ nhỏ, gắn kết gia đình.

Diện tích cây xanh, thảm cỏ, hồ nước cũng góp phần lớn đến điều tiết lượng nước mưa, nước thải, tránh tình trạng úng ngập sau mưa.

Theo chủ đầu tư, việc tăng diện tích xanh đồng nghĩa với giảm mật độ xây dựng và hy sinh lợi nhuận.

Theo đó, để đảm bảo mật độ dân cư giãn cách, công trình được thiết kế với độ cao vừa phải (19 tầng) với thiết kế thoáng khí và đón ánh sáng, gió trời tối ưu.

Công nghệ tiên tiến, vật liệu nhẹ, thân thiện với môi trường cũng được chủ đầu tư áp dụng.

Dự án cũng có điều kiện giao thông thuận tiện khi cách trung tâm hành chính quận Hà Đông, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, chợ Hà Đông, BigC Hồ Gươm, Metro Hà Đông gần 3km, cách bệnh viện 103 chưa đến 3,5km.

Bước chân vào khuôn viên của dự án, điểm ấn tượng đầu tiên là màu xanh mát phủ bạt ngàn.

Các kiến trúc sư, đơn vị thầu dự án cho biết đã nghiên cứu và triển nhiều phương pháp thiết kế độc đáo với từng cấp độ màu sắc, tương ứng với các tầng cây xanh khác nhau, đan xen tạo nên những mảng xanh lớn.

Tổng chi phí cho hạ tầng cảnh quan cây xanh tại khu đô thị Thanh Hà - Mường Thanh hiện lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Các tầng cây xanh từ tầng thấp đến cao như mảng cỏ, cây bụi, cây tầng trung, cây tầng cao tạo nên những mảng xanh lớn kết nối tất cả không gian xung quanh, tạo nên một quần thể cảnh quan.

Không chỉ phát triển hệ sinh thái xanh, khu đô thị Mường Thanh - Thanh Hà còn hướng tới xây dựng cộng đồng dân cư văn minh.

Quỹ đất rộng lớn, nhiều không gian cho các hoạt động cộng đồng, hòa mình vào thiên nhiên là lợi thế để khu đô thị trở thành cầu nối gắn kết thành viên.

Chương trình trồng hoa mười giờ phủ kín xung quanh khu đô thị, tạo khuôn viên xanh sạch đẹp 300m2 đã trở thành hoạt động mong chờ cuối tuần, thu hút hàng trăm cư dân tham gia.

Chính các cư dân cũng là người phát động phong trào dọn rác quanh khu đô thị vào mỗi sáng chủ nhật.

Các em nhỏ cũng hào hứng tham gia trải nghiệm cùng bố mẹ, dần hình thành ý thức cộng đồng và trách nhiệm với môi trường xung quanh.

Các cư dân tại đây còn được tiện ích đa dạng như hệ thống giáo dục bao gồm 20 trường học cho con em, như Trường mầm non Việt Ý, Trường liên cấp Tuệ Đức, trường Trung học cơ sở Thăng Long Victory..., viện dưỡng lão, khu liên hợp thể thao, công viên nước, trung tâm thương mại đã đi vào hoạt động.

Trong tương lai, bệnh viện, khách sạn, vườn thú safari hoàn thành sẽ hoàn thiện hệ thống tiện ích của Khu đô thị Thanh Hà - Mường Thanh.

Khoảng xanh hiếm hoi giữa những tảng bê tông đô thị đem đến cuộc sống dễ thở hơn với những cư dân.

Với gia đình anh Long, những mảng xanh cũng là một lý do để thêm yêu thành phố nơi anh gắn bó.

Thanh Hà