Tháng 12 - thời điểm giao mùa đặc biệt khi năm 2025 dần đi đến những trang cuối cùng. Đây cũng là lúc để nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá những thành tựu, thách thức còn tồn tại, đồng thời đặt ra những mục tiêu mới cho hành trình phía trước.
Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Giáo dục đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Bá Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP) về những định hướng trọng tâm và kỳ vọng phát triển của nhà trường trong năm 2026.
Phóng viên: Thưa Tiến sĩ Trần Bá Kiên, bước qua năm 2025 với nhiều dấu ấn, điều thầy xem là nền tảng quan trọng nhất để HCCP tự tin bước vào năm 2026 là gì?
Tiến sĩ Trần Bá Kiên: Nếu phải chọn một cụm từ để nói về 2025, tôi nghĩ đó là “ổn định để bứt phá”. Năm vừa qua, chúng tôi đã củng cố đồng bộ các mặt: Chương trình đào tạo, đội ngũ nhà giáo, hệ thống cơ sở vật chất, quan hệ hợp tác với doanh nghiệp. Những việc này vô cùng quan trọng, giống như “đắp nền móng” để năm 2026, HCCP có thể chuyển sang giai đoạn tăng tốc. Chúng tôi đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa học đường chuyên nghiệp, đậm bản sắc của một trường dược - nơi sinh viên được rèn nghề, rèn tâm, rèn trách nhiệm với cộng đồng. Đây chính là nguồn lực nội sinh giúp nhà trường tự tin tiến về phía trước.
Bên cạnh đó, điểm mạnh của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương nằm ở truyền thống đào tạo lâu đời gắn liền với thực tiễn ngành Dược. Trường được Bộ Y tế thành lập từ năm 1965, là một trong những cơ sở đào tạo nhân lực Dược trình độ cao đẳng đầu tiên của cả nước, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực Dược có trình độ chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp vững vàng.
Phóng viên: Nhà trường đã nhiều lần nhấn mạnh định hướng “chuẩn hóa - quốc tế hóa”. Vậy trong năm 2026, trụ cột này sẽ được triển khai như thế nào, thưa thầy?
Tiến sĩ Trần Bá Kiên: Đúng vậy, đây là một trọng tâm chiến lược. Năm 2026, HCCP sẽ hoàn thiện việc chuẩn hóa toàn bộ chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nghề và yêu cầu tuyển dụng thực tế. Mỗi học phần sẽ được rà soát theo hướng “dạy cái doanh nghiệp cần - rèn cái nghề đòi hỏi”.
Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng mở, cập nhật liên tục. Chúng tôi tăng cường các tín chỉ thực hành, lồng ghép công nghệ thông tin, các kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp, đồng thời ứng dụng mô hình mô phỏng thực tế, các phần mềm quản lý nhà thuốc, các bài giảng e-learning… để sinh viên vừa học, vừa tương tác, vừa chuẩn bị kỹ năng nghề nghiệp theo chuẩn 4.0.
Song song với đó là quốc tế hóa. Chúng tôi mở rộng hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên với các trường nghề và doanh nghiệp dược… của Hàn Quốc, Singgapore và một số nước châu Âu. Đồng thời tiếp tục phát triển các chương trình học tích hợp ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập cho sinh viên. Người học của HCCP phải sẵn sàng đứng trong dây chuyền sản xuất hiện đại, có thể làm việc ở môi trường có yếu tố nước ngoài.
Phóng viên: Nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo đang được nhiều trường cao đẳng quan tâm. HCCP sẽ làm gì để đi đúng hướng và tạo dấu ấn trong lĩnh vực này?
Tiến sĩ Trần Bá Kiên: Nếu đào tạo là “gốc”, thì nghiên cứu ứng dụng chính là “ngọn” để khẳng định vị thế của HCCP. Vì vậy, năm 2026, nhà trường tập trung hoàn thiện hệ thống phòng thí nghiệm - thực hành đạt chuẩn, hướng tới mô hình vừa phục vụ đào tạo, vừa hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động kiểm nghiệm - thực hành - chuyển giao kỹ thuật.
Chúng tôi khuyến khích mạnh mẽ giảng viên và sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu ứng dụng, các sáng kiến cải tiến quy trình sản xuất trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Điều quan trọng hơn, nhà trường tăng cường kết nối với doanh nghiệp ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng, để mỗi sản phẩm nghiên cứu đều có “địa chỉ ứng dụng”, có cơ hội đi vào đời sống sản xuất - kinh doanh một cách thực chất.
Phóng viên: Một trong những điểm nhận được nhiều quan tâm là cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. HCCP có kế hoạch gì để tăng sức cạnh tranh của sinh viên trong năm tới?
Tiến sĩ Trần Bá Kiên: Chúng tôi xác định 2026 là năm HCCP đẩy mạnh mô hình “đào tạo gắn với việc làm”. Các doanh nghiệp ký kết với nhà trường không chỉ dừng ở hỗ trợ tuyển dụng, mà hướng tới đồng thiết kế - đồng hành - đồng đánh giá chương trình đào tạo. Tôi mong muốn mỗi sinh viên HCCP, ngay từ năm nhất, đã có một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng. Không chờ đến cuối khóa mới đi thực tập, mà được tiếp xúc thực tế ngay từ đầu, để các em hiểu nghề, yêu nghề và làm nghề một cách tự tin.
Phóng viên: Thông qua Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy nhắn gửi kỳ vọng cho HCCP và cho thế hệ sinh viên năm 2026?
Tiến sĩ Trần Bá Kiên: Tôi kỳ vọng 2026 sẽ là năm mà mỗi giảng viên đều đổi mới, mỗi sinh viên đều trưởng thành, và mỗi bước đi của nhà trường đều vững chắc hơn năm trước. Chúng tôi muốn xây dựng HCCP thành một trường cao đẳng không chỉ mạnh về chuyên môn mà còn giàu nhân văn - nơi đào tạo những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có trách nhiệm với xã hội.
Với sinh viên, tôi luôn mong các em phải giữ được ba điều đó là: Vững tay nghề vì đó là cốt lõi của người học nghề. Sáng cái tâm vì các ngành đào tạo của nhà trường trực tiếp gắn với sức khỏe con người. Rộng tầm nhìn vì chúng ta đang bước vào kỷ nguyên hội nhập mạnh mẽ.
Tôi tin rằng với sự đồng lòng của tập thể và niềm tin từ người học, HCCP sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho ngành y tế và cho cộng đồng.
Trải qua sáu thập kỷ, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một địa chỉ đào tạo uy tín trong lĩnh vực dược và các ngành khoa học sức khỏe. Hàng vạn sinh viên đã trưởng thành từ mái trường này, mang tri thức, kỹ năng và lòng nhân ái của người thầy thuốc đến với khắp mọi miền Tổ quốc, từng góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế cho đất nước Lào và Campuchia. Không ít người trong số đó đã trở thành các nhà quản lý, doanh nhân thành đạt, những chuyên gia Y tế được xã hội tin tưởng và trân trọng.
Trong suốt quá trình ấy, nhà trường đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý, tiêu biểu: Huân chương Lao động hạng Nhất (2015); Huân chương Lao động hạng Nhì (2010); 03 Huân chương Lao động hạng Ba (1979, 1981, 2005); Huân chương Itxala hạng Nhất do Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng (1988); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm 2008 và 2012; Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Y tế nhiều năm liền; Đoàn Thanh niên nhà trường nhiều năm được Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn tặng Cờ đơn vị xuất sắc toàn diện.