380.000 cảnh sát bảo vệ bầu cử Tổng thống tại Nga

04/03/2012 08:17
Ngọc Huyền (Theo RIA Novosti)
(GDVN) - Nga đã huy động 380.000 cảnh sát tham gia bảo đảm an ninh trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 4/3.
380.000 cảnh sát được huy động để bảo đảm an ninh trong cuộc bầu cử ngày 4/3 tại Nga.
380.000 cảnh sát được huy động để bảo đảm an ninh trong cuộc bầu cử ngày 4/3 tại Nga.
380.000 cảnh sát bảo vệ bầu cử Tổng thống tại Nga ảnh 2
Hãng tin RIA Novosti ngày 4/3 cho hay, theo báo cáo của Bộ Nội vụ Nga, hơn 380.000 cảnh sát, khoảng 30.000 tình nguyện viên và 31.000 bảo vệ tư nhân đã tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở nước này khi bước vào cuộc bầu tổng thống. Trong đó, có tổng cộng 36.500 nhân viên cảnh sát sẽ làm nhiệm vụ tại Moscow.
6.000 nhân viên sẽ đến từ các khu vực khác để hỗ trợ các đồng nghiệp của họ tại thủ đô Nga trong bối cảnh các cuộc biểu tình dự kiến sẽ được tổ chức tại thành phố sau cuộc bầu cử.
Ngoài ra, tại Nga, người dân vùng Kamchatka và Magadan ở miền Viễn Đông đã bắt đầu đi bỏ phiếu  vào lúc 20:00 ngày 3/3 theo giờ Moscow (khoảng 1 giờ sáng nay theo giờ Hà Nội).
Cuộc bỏ phiếu ở đây sẽ kết thúc vào lúc 17:00 ngày 4/3 theo giờ Moscow (10 giờ tối giờ HN).
Bầu cử Tổng thống Nga lần này đã chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ của 5 ứng cử viên - đương kim Thủ tướng Vladimir Putin, lãnh đạo Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, người đứng đầu của Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky, Sergei Mironov từ Đảng Nước Nga công bằng và ứng cử viên độc lập Mikhail Prokhorov. Họ sẽ là các gương mặt được bỏ phiếu cho vị trí tổng thống Nga nhiệm kỳ 2012-2018.
Ngọc Huyền (Theo RIA Novosti)