Ba người chết ngạt khi đang nạo vét giếng khơi

27/07/2011 01:08
Khoảng 11 giờ 30 ngày 26 - 7, ba người bị chết ngạt trong lúc nạo vét giếng khơi ở độ sâu hơn 4m tại thôn Lệ Kỳ II, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Khoảng 11 giờ 30 ngày 26 - 7, ba người bị chết ngạt trong lúc nạo vét giếng khơi ở độ sâu hơn 4m tại thôn Lệ Kỳ II, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Các nạn nhân gồm Lê Viết Dũng (sinh năm 1964, thôn Lệ Kỳ II, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh); Trần Văn Âu (sinh năm 1962, trú cùng thôn) và một người khác chưa rõ danh tính (quê ở huyện Tuyên Hóa).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa



Nguyên nhân ban đầu được xác định do dùng máy nổ chạy bằng xăng để nạo vét giếng ở độ sâu 4m nên dẫn đến thiếu oxy, cộng với khói tỏa ra từ máy nổ khiến cả ba người đều tử vong.

Khi được phát hiện, người dân đã cố gắng hô hấp nhân tạo nhằm cứu sống những người bị nạn, nhưng không được.

Ở Quảng Bình, trường hợp chết ngạt do nạo vét giếng trong mùa khô hạn không phải là ít, đa số chết do khí Mêtan (CH4) gây nên.

{iarelatednews articleid='8637,8121,8072,8069,7493,7208,6807,6399,6127,5470,4969'}

Theo Phan Đình Quân/Vietnam+

alt