Bắt giữ 4 đối tượng dùng súng gây án khi đang trên đường chạy trốn

27/09/2013 13:56
Xuân Minh - Xuân Hoà
(GDVN) - Đang trên đường trốn chạy từ Nghệ An vào Đà Nẵng thì một nhóm đối tượng đã bị lực lượng tuần tra của phòng CSGT Công an Quảng Bình phát hiện và bắt giữ.
Vào lúc 10h ngày 26-9, tại km 688 QL1A, thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an Quảng Bình phát hiện xe ô tô mang BKS 37A-003.81 do Nguyễn Thanh Tùng ( SN 1990, trú ở khối 11, phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An) và 3 nam thanh niên đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định.
Các đối tượng bị CSGT Quảng Bình bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn vào Đà Nẵng
Các đối tượng bị CSGT Quảng Bình bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn vào Đà Nẵng

Mặc dù lực lượng tuần tra ra tín hiệu đón dừng kiểm tra phương tiện nhưng lái xe quay đầu bỏ chạy, lạng lách, đánh võng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường nên tổ tuần tra đã đuổi theo chiếc xe trên hơn 20km. Truy đuổi đến địa phận xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh thì bị CSGT khống chế nhưng cả 4 đối tượng mở cửa xe bỏ chạy.
Không để đối tượng chạy thoát tổ TTKS đã nhanh chóng truy đuổi và bắt được 3 đối tượng là Nguyễn Hữu Trung (SN1993), trú tại phường Vinh Tân; Nguyễn Viết Tuấn (SN1988), trú ở phường Trường Thi và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990), trú ở khối 11, phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An; còn Phan Đức Xuân ( SN 1989, trú tại phường Cửa Nam, TP. Vinh) thoát được.
Chiếc xe ô tô các đối tượng dùng để chạy trốn
Chiếc xe ô tô các đối tượng dùng để chạy trốn

Qua quá trình kiểm tra xe ô tô của các đối tượng thì phát hiện trên xe có các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá và gần 60 triệu đồng. Tiếp tục truy xét đối tượng bỏ trốn còn lại, hơn 1 giờ đồng sau thì bắt giữ được đối tượng Xuân khi đang lẩn trốn trong một quán cắt tóc. 
Bước đầu đấu tranh các đối tượng trên đã khai nhận, trước đó vào tối ngày 24/9, nhóm này dùng súng hoa cải gây án tại 1 vũ trường ở TP. Vinh, Nghệ An và đang trên đường chạy trốn vào Đà Nẵng thì bị bắt giữ.
Hiện vụ việc đã bàn giao cho Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.
Xuân Minh - Xuân Hoà