Bị sét đánh, 1 người chết, 3 người bị thương

16/06/2014 09:01
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h, ngày 15/6 trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian trên, em Đỗ Trọng Vũ (SN 1992) cùng em Lê Đình Dũng (SN 2001), Lê Hải Long (2007) và em Lê Thị Thùy Linh (đều ở xóm 5, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn) đang đi chăn thả bỏ ngoài cánh đồng thì bị sét đánh.

“Lúc đó trời mưa giông, sau ánh chớp lóe sáng, xuất hiện một tiếng nổ vang trời lên tại vị trí mấy đứa nhỏ đang đứng chăn bò”, một người dân chứng kiến sự việc cho biết.

Hiện trường vụ sét đánh khiến 1 người chết, 3 người bị thương
Hiện trường vụ sét đánh khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Hậu quả vụ sét đánh khiến em Đỗ Trọng Vũ chết ngay tại chỗ, em Lê Đình Dũng bị thương nặng phải nhập việc cấp cứu. Riêng hai em Lê Hải Long và Lê Thị Thùy Linh đứng xa hơn nên chị bị thương nhẹ.

Sau khi sự việc xảy ra, quần chúng nhân dân đã báo cáo chính quyền địa phương và gia đình để đưa nạn nhân về mai táng. Hiện em Dũng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và người dân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

QUỐC TOẢN