Bộ trưởng Kinh tế Pháp chính thức trở thành TGĐ IMF

29/06/2011 01:58
(GDVN) - Bộ trưởng kinh tế Pháp Christine Lagarde hôm 28/6 đã chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu tổ chức Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF.

(GDVN) - Bộ trưởng Kênh tế Pháp Christine Lagarde hôm 28/6 đã chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu tổ chức Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF.

Bà Lagarde, 55 tuổi, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của mình từ ngày 5/7 tới trong bối cảnh khủng hoảng nợ ở châu Á gia tăng và lo ngại Hy Lạp sẽ vỡ nợ.

Christine Lagarde chính tốc tế IMF.
Christine Lagarde chính thức trở thành TGĐ IMF.

Phát biểu trong ngày nhậm chức, bà Lagarde bày tỏ cảm xúc vui mừng và vinh dự khi bà là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc đồng thời kêu gọi các chính trị gia Hy Lạp thông qua kế hoạch "thắt lưng buộc vụng" để kiềm chế thâm hụt ngân sách và đang ngập trong nợ nần.

Bà cũng kêu gọi tất cả các lực lượng chính trị Hy Lạp cùng đoàn kết lại vì lợi ích của quốc gia.

Bà Lagarde là người kế nhiệm ông Dominique Strauss-Kan, người từ chức hồi tháng 5 vừa qua do có liên quan tới những cáo buộc tấn công tình dục một nữ hầu phòng khách sạn ở New York (Mỹ). 

Chiến thắng của bà Lagarde trước Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mexico, ông Agustin Carstens, trở nên chắc chắn sau khi Mỹ cùng các nền kinh tế mới nổi là Trung Quốc, Braxin và Nga bày tỏ sự ủng hộ đối với bà. 

{iarelatednews articleid='4537,4099,3956,3946,3514,3258,3178,3101,3045,3023,2680,2830,2744,2700,2682,2676,2645'}
Nguyễn Hường (Theo Telegraph)