Brunei rơi trực thăng quân sự khiến 10 người thiệt mạng

21/07/2012 17:24
Nguyễn Hường (nguồn AP)
(GDVN) - Một chiếc trực thăng của Không quân Brunei bị rơi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 10 người

Hãng thông tấn AP ngày 21/7 đưa tin cho biết, một chiếc trực thăng của Không quân Brunei bị rơi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 10 người, chủ yếu là các học viên quân sự đang trở về căn cứ sau chuyến bay huấn luyện.
Vị trí khu vực nơi xảy ra vụ rơi trực thăng
Vị trí khu vực nơi xảy ra vụ rơi trực thăng

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Brunei, chiếc Bell 212 bị rơi ở khu vực nông thôn Ulu Belait vào cuối ngày 20/7 khi đang trên đường tới thủ đô Bandar Seri Begawan trên đảo Borneo.
Sự cố đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, 2 người bị thương và 2 người vẫn còn mất tích. Quốc vương Hassanal Bolkiah đã tới thăm người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Raja Isteri Pengiran Anak Saleha.

Nguyên nhân dẫn tới sự cố không được đề cập tới trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng Brunei.

Trong khi đó, tờ Borneo Bulletin của Brunei gọi vụ tai nạn là một "thảm kịch quốc gia" tấn công nước này khi một người trước khi người dân theo đạo Hồi bắt đầu tháng ăn chay Ramadan.
Nguyễn Hường (nguồn AP)