Campuchia và Thái Lan đều hài lòng với phán quyết của tòa án QT

12/11/2013 07:35
Hồng Thủy
(GDVN) - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết, Bangkok và Phnom Penh đã nỗ lực làm việc cùng nhau để duy trì mối quan hệ láng giềng tốt, bất kể kết quả tòa phán quyết thế nào.
Ngôi đền cổ Preah Vihear.
Ngôi đền cổ Preah Vihear.
Bưu điện Hoa Nam ngày 12/11 đưa tin, chính phủ Thái Lan và Campuchia đều cho biết họ hài lòng với phán quyết của tòa án Quốc tế về doi đất xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear.
Tòa án Quốc tế hôm qua đã ra phán quyết rằng doi đất bên ngoài ngôi đền 1000 năm tuổi Preah Vihera thuộc về chủ quyền của Campuchia. Đây là nỗ lực mới nhất để giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài âm ỉ của nước này đối với Thái Lan. Tòa án cho biết Thái Lan có nghĩa vụ rút khỏi khu vực lãnh thổ Campuchia bên ngoài đền Preah Vihear, bao gồm lực lượng quân đội, cảnh sát và các lực lượng chức năng nhà nước khác. Các thẩm phán đã dựa vào bản đồ ranh giới được vẽ năm 1907 bởi một ủy ban của các quan chức Pháp để đưa ra phán quyết. Trước đó Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết, Bangkok và Phnom Penh đã nỗ lực làm việc cùng nhau để duy trì mối quan hệ láng giềng tốt, bất kể kết quả tòa phán quyết thế nào.

Hồng Thủy