Cháy lớn tại nhà máy sản xuất giầy Pou-Yuen Việt Nam

21/08/2013 08:05
Hữu Dư
(GDVN) - Khoảng 4h sáng nay ngày 21/8, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà máy Pou-Yuen Việt Nam thuộc đường số 7, quốc lộ 1A phường Tân Tạo, quận Bình Tân.
 
Cột khói bốc cao từ xa nhìn thấy rõ
Cột khói bốc cao từ xa nhìn thấy rõ


Theo một số công nhân làm việc ca đêm trong nhà máy cho biết “vụ cháy xảy ra khoảng 4h sáng, rất may vụ cháy không xảy ra tại khu A5 và khu A6, nới có hàng ngàn công nhân đang làm việc, nếu không hậu quả sẽ rất lớn”.

 Theo quan sát của phóng viên, địa điểm cháy là tầng 4 tầng 5, của khu nhà A4 là nơi kho chứa giầy, diện tích cháy ước tính gần 5000m vuông. Hàng trăm ngàn sản phẩm giầy bị thiêu rụi cùng nhiều vật dụng khác.

 Hàng ngàn công nhân đến công ty làm việc đã được cho nghỉ để cơ quan chức năng tập trung vào việc chữa cháy. Các tuyến đường xung quanh khu vực giao thông gặp nhiều khó khăn do nhiều người đứng theo dõi vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lương Cảnh sát PCCC quận Bình Tân đã huy động nhiều xe cứu hỏa tới hiện trường để dập lửa. Ngoài ra, Sở Cảnh sát PCCC cũng đã chi viện cho lực lượng cảnh sát chữa cháy quận Bình Tân.

 Đến 7h30 cùng ngày, vụ cháy vẫn chưa được dập tắt.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại được ở vụ cháy.

Khói bốc lên ngùn ngụt tại khu vực cháy
Khói bốc lên ngùn ngụt tại khu vực cháy
Khói bốc lên ngùn ngụt tại khu vực cháy
Khói bốc lên ngùn ngụt tại khu vực cháy
Người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc
Người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc
Công nhân nhà máy tập trung trước cửa công ty
Công nhân nhà máy tập trung trước cửa công ty

Hữu Dư