Ngày 26/8, một cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở này vừa có văn bản yêu cầu Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoa Sen nghiêm túc chấp hành nội dung các chỉ đạo tại Thông báo số 8089/TB-SGDĐT ngày 7/8/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả kiểm tra xem xét điều kiện hoạt động giáo dục của nhà trường ở cơ sở 2; tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền và bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục theo đúng quy định hiện hành.
Song song đó, Sở còn yêu cầu nhà trường chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh, hoạt động giáo dục tại cơ sở 2 của nhà trường (xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh).
Đề nghị nhà trường khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, chuyển học sinh đang học tại cơ sở 2 đến các cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện cho phép hoạt động giáo dục, nhằm đảm bảo quyền lợi học sinh đang học tập, hoặc trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được.
Không tổ chức hoạt động dưới mọi hình thức tại cơ sở 2, cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động giáo dục theo quy định hiện hành.
Do tính chất nghiêm trọng của sự việc, Sở đề nghị lãnh đạo nhà trường phải nghiêm túc thực hiện những chỉ đạo này.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở 2 của nhà trường chưa cung cấp được các văn bản pháp lý, chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường đảm bảo theo quy định (đúng thẩm quyền, mục đích, hiệu lực của bên cho thuê; hợp đồng thuê địa điểm trường còn thời hạn thuê đáp ứng hoạt động giáo dục năm học 2026-2027) tại điểm b khoản 2 Điều 28 của Nghị định số 125/2024/NĐ-CP về thủ tục cho phép trường trung học hoạt động giáo dục; “Văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng cho thuê địa điểm trường với thời hạn tối thiểu 5 năm”.
Do vậy, cơ sở 2 của Trường Hoa Sen chưa đáp ứng được một trong các điều kiện hoạt động giáo dục theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 125/2024/NĐ-CP của Chính phủ; “Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, quy mô, diện tích và cơ sở vật chất tối thiểu đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, đến thời điểm hiện tại, nhà trường vẫn chưa minh chứng được pháp lý chứng minh liên quan đến văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng cho thuê địa điểm trường theo quy định.
Cũng trong ngày 26/8, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lê Văn Cảnh – Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoa Sen cho biết, nhà trường sẽ chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Hiện cơ sở 2 có khoảng 700 học sinh. Để chuyển các em học sinh sang một địa điểm khác học, nhà trường cần phải xây dựng phương án chuyển, thuyết phục và trao đổi cụ thể với phụ huynh.
Ngoài ra, cơ sở 2 còn có cả trăm giáo viên, nhân viên, cán bộ cùng với rất nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất kèm theo cần phải di dời, nên nhà trường không thể thực hiện trong vài ngày được.
Nhà trường đã nêu kiến nghị với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố xin được kéo dài thêm hai tháng để trường có thể thực hiện.
Tuy nhiên, bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết những nội dung có liên quan đến Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoa Sen, để đảm bảo học sinh được nhập học đúng thời gian theo kế hoạch năm học, Sở vẫn đề nghị nhà trường tổ chức buổi gặp gỡ, tiếp xúc phụ huynh có con đang học ở cơ sở 2 của trường vào ngày 28/8 tại Trường trung học cơ sở Bình Thọ (khối 6 đến 9) và Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân (khối 10 đến 12).
Buổi gặp gỡ, tiếp xúc này nhằm để hướng dẫn thủ tục chuyển trường cho học sinh đến các cơ sở giáo dục đã được cấp phép hoạt động giáo dục đúng theo quy định.