Chiêm ngưỡng căn nhà hẹp nhất thế giới đầy đủ tiện nghi

28/10/2012 07:45
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Nằm lọt thỏm trong khe tường của hai tòa cao ốc ở thủ đô Warsaw của Ba Lan, Keret House - căn nhà được mệnh danh là hẹp nhất thế giới này vẫn khiến nhiều người khao khát bởi sự tiện nghi của nó. Tuy nhiên, với chỗ hẹp nhất rộng 90 cm nên giường ngủ, bếp hay nhà vệ sinh chỉ đủ chỗ cho một người.
Căn nhà là sản phẩm sáng tạo của nhà văn, nhà làm phim người Israel Etgar Keret.
Căn nhà là sản phẩm sáng tạo của nhà văn, nhà làm phim người Israel Etgar Keret.
Căn nhà 2 tầng được sử dụng làm nơi làm việc và chỗ ở của anh Keret.
Căn nhà 2 tầng được sử dụng làm nơi làm việc và chỗ ở của anh Keret.
Căn nhà có tổng diện tích là 13,8 m2.
Căn nhà có tổng diện tích là 13,8 m2.
Trông nó không sang trọng nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.
Trông nó không sang trọng nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. 
Keret trong ngôi nhà độc đáo của mình.
Keret trong ngôi nhà độc đáo của mình. 
Ban đầu, căn nhà được xây dựng như là nghệ thuật sắp đặt.
Ban đầu, căn nhà được xây dựng như là nghệ thuật sắp đặt.
Phía trước và sau căn nhà này không có cửa sổ.
Phía trước và sau căn nhà này không có cửa sổ. 
Ánh sáng vào nhà theo một lỗ nhỏ ở khu vực để giường ngủ.
Ánh sáng vào nhà theo một lỗ nhỏ ở khu vực để giường ngủ. 
Thợ xây dựng lắp khung cho căn nhà.
Thợ xây dựng lắp khung cho căn nhà. 
Căn nhà được xây dựng như một tác phẩm nghệ thuật phản ánh tình trạng thiếu nhà ở tại Ba Lan.
Căn nhà được xây dựng như một tác phẩm nghệ thuật phản ánh tình trạng thiếu nhà ở tại Ba Lan.
Toàn cảnh căn nhà hẹp nhất thế giới.
Toàn cảnh căn nhà hẹp nhất thế giới. 
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)