Công an đang xem xét khởi tố vụ làm mất điện hơn 20 tỉnh miền Nam

23/05/2013 13:17
Nam Phong
(GDVN) - Lãnh đạo CA tỉnh Bình Dương cho hay, lực lượng CS Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh này đã vào cuộc điều tra sự việc phóng điện gây mất điện toàn miền nam vào chiều qua, ngày 22/5.
"Những tia lửa điện bắn ra dữ dội. Theo phản xạ, tôi nhảy khỏi xe nhưng cũng bị choáng váng rất lâu, không biết có phải do điện truyền vào người không", lái xe Thảo kể. (ảnh: vnexpress)
"Những tia lửa điện bắn ra dữ dội. Theo phản xạ, tôi nhảy khỏi xe nhưng cũng bị choáng váng rất lâu, không biết có phải do điện truyền vào người không", lái xe Thảo kể. (ảnh: vnexpress)
Theo vị lãnh đạo này cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, kết quả cho thấy có dấu hiệu vi phạm an toàn lưới điện và sẽ không loại trừ khả năng khởi tố vụ gây sự cố mất điện đường dây 500 kV.
Theo TS.Luật sư Triển nếu cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ án này sẽ có nhiều yếu tố tăng nặng hình phạt do mức độ vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Ở đây trách nhiệm pháp lý thuộc về chủ xe cơ giới, nhưng cần phân định rõ trách nhiệm lái xe và chủ xe cơ giới là khác nhau.
Sau sự cố nói trên, Phòng khoa học - kỹ thuật hình sự, Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành điều tra. Theo nhận định của Cơ quan công an, đây là vụ mất điện nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, gây ra hậu quả rất lớn cho xã hội. Do vậy không loại trừ khả năng khởi tố vụ án để điều tra các hành vi cá nhân có liên quan. Hiện toàn bộ tang vật gây ra vụ mất điện đã bị lập biên bản tạm giữ để xử lý. Được biết, hiện nay tài xế lái xe cẩu gây ra sự cố được xác định là Ngô Đình Thảo (SN 1986, ngụ Trà Vinh, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện do bị điện giật). Chiếc xe này hiện đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ. Theo biên bản được lập, vào lúc 13h50 phút ngày 22/5, đường dây điện 500 kV Di Linh – Tân Định ở khoảng trụ 1072-1073 (thuộc đoạn phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) gặp sự cố phóng điện dẫn đến cả tỉnh Bình Dương nói riêng và hơn 20 tỉnh thành khu vực miền Nam bị mất điện nhiều giờ liền gây hỗn loạn giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh các tỉnh, thành trong khu vực.
Lá cây dầu cũng bị khô héo hoàn toàn. (ảnh: vnexpress)
Lá cây dầu cũng bị khô héo hoàn toàn. (ảnh: vnexpress)
Như đã thông tin, nguyên nhân của sự cố được xác định là do lái xe cẩu bất cẩn để cây dầu chạm vào đường dây 500 kV tại vị trí cột 1072 – 1073 có cây dầu dài 17,5 m đang được cẩu lên xe vướng vào đường dây gây phóng điện. Vườn cây dầu có diện tích hàng ngàn mét vuông (nằm sát bên dưới đường điện cao áp 500 kV Di Linh- Tân Định) do Công ty cây xanh thuộc Tổng công ty Becamex quản lý đang thuê xe cẩu biển số 61P-3745 để cẩu cây di chuyển đến nơi khác trồng. Chủ chiếc xe cẩu là ông Trần Văn Nhất, sinh năm 1956 và người điều khiển chiếc xe cẩu là Ngô Tân Thảo, sinh năm 1986, quê ở tỉnh Trà Vinh đã gây nên sự cố nói trên. Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện trên xe cẩu có 12 cây dầu chiều dài trung bình 17m để ngổn ngang... Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc. Trước đó, trao đổi với phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, TS.LS Trần Đình Triển nhận định: “Có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can với lái xe cẩu vi phạm an toàn giao thông, an toàn lưới điện quốc gia gây hiệu quả nghiêm trọng yêu cầu chủ phương tiện đền bù thiệt hại gây ra…”.
Nam Phong