Cuối tuần miền Bắc tiếp tục lạnh, biển Đông có lốc xoáy

17/11/2011 06:39
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Các tỉnh miền Bắc đang ấm dần lên, tuy nhiên đến cuối tuần sẽ lại đón đợt lạnh mới. Hôm nay, đề phòng có lốc xoáy trên biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ. Cho biết, hồi 19h tối qua (16/11), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12.5 đến 13.5 độ Vĩ Bắc; 114.5 đến 115.5 độ Kinh Đông. Trong khoảng 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm này cũng cho biết, đến trưa chiều ngày 19.11, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi cao lạnh lục địa suy yếu chậm và di chuyển dần ra phía đông. Sau đó, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Cuối tuần, các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục đón đợt không khí lạnh. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần, các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục đón đợt không khí lạnh. (Ảnh minh họa)

Còn các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, trong đó khu vực trung Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động yếu trong đới gió đông trên cao trong một đến hai ngày đầu và đới gió đông sẽ hoạt động mạnh trở lại vào khoảng ngày 20, 21.11.

Dự báo thời tiếc các khu vực trong cả nước ngày 17/11:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21, vùng núi có nơi 15 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29, phía nam có nơi 29 – 31 C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nguyễn Vũ