Cựu Tổng thống Israel hầu toà vì cáo buộc hiếp dâm, tấn công tình dục

07/08/2011 13:47
(GDVN) – Nguồn tin của thông tấn AP cho hay, ngày 7/8/2011, cựu Tổng thống Israel Moshe Katsav đã xuất hiện trước Toà án tối cao Israel vì những cáo buộc liên quan đến hành vi hiếp dâm và tấn công tình dục.

(GDVN) – Nguồn tin của thông tấn AP cho hay, ngày 7/8/2011, cựu Tổng thống Israel Moshe Katsav đã xuất hiện trước Toà án tối cao Israel vì những cáo buộc liên quan đến hành vi hiếp dâm và tấn công tình dục.

Cựu Tổng thống Israel Moshe Katsav
Cựu Tổng thống Israel Moshe Katsav

Thông tin về phiên luận tội trên đã được một quan chức tư pháp của chính quyền Israel xác nhận.

“Ông Katsav đã xuất hiện tại Toà án tối cao Israek, có trụ sở tại Jerusalem vào sáng nay (7/8) với sự hỗ trợ của các luật sư do gia đình ông thuê nhằm mục đích bào chữa”.

Theo những thông tin mới nhất, sau khi kết thúc phiên toà tại Jerusalem vào ngày hôm nay, ông Moshe Katsav sẽ phải trình diện trước các thẩm phán Edna Arbel, Myriam Nahor và Selim Jubran liên quan đến các cáo buộc hiếp dâm, tấn công tình dục, sỗ sàng và cản trở công lý.

Cựu Tổng thống Israel Katsav sẽ phải đối mặt với bản án 7 năm tù giam, 2 năm tù treo và bồi thường 100.000 shekel (tương đương 34.000 USD) cho bị hạ thứ nhất (người bị hại chỉ được đề cập đến với cá tên Aleph) và 25.000 shekel cho bị hại thứ hai.

Tuy nhiên, Cựu Tổng thống Israel Katsav luôn phủ nhận mọi cáo buộc chống lại ông, đồng thời nói rằng việc ông bị đưa ra toà là âm mưu của các phương tiện truyền thông.

Cựu Tổng thống Israel Katsav tuyên bố các cáo buộc nhằm vào ông đều vô căn cứ bởi bị hại đã đồng thuận.

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)

Cựu Tổng thống Israel hầu toà vì cáo buộc hiếp dâm, tấn công tình dục ảnh 2