Đà Nẵng: Cháy lớn tại Công ty Kim khí, hàng trăm công nhân thoát nạn

09/03/2012 20:05
Diệp Linh
(GDVN) - Một vụ cháy lớn xảy ra tại trụ sở làm việc của Tổng Công ty kim khí Miền Trung, đóng tại 16 Thái Phiên, quận Hải Châu (Đà Nẵng) khiến hàng trăm công nhân viên hoảng loạn.
Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Vào lúc 13h40’ chiều ngày 9/3, tại tầng 4 tòa nhà Công ty Kim khí miền Trung (ngã tư Thái Phiên-Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng.  
Vào thời điểm trên, một đám khói lớn phát sinh từ tầng 4 tòa nhà, gặp vật dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát thành lửa ngọn và bao trùm cả tầng 4 tòa nhà. Đám cháy khiến hàng loạt nhân viên Cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty Dệt may Hòa Thọ (thuê 2 tầng dưới) phải nỗ lực vận chuyển hàng hóa để tại tầng 2 tòa nhà ra ngoài, tránh đám cháy lan và thiệt hại. 

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Q.Hải Châu tiến hành tập trung lực lượng, điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng gần 30 cán bộ chiến sĩ tập trung điều phối giao thông và tiến hành dập lửa. Chỉ sau 15 phút, đám cháy đã bị dập tắt hoàn toàn.
Theo anh Hoàng Ngọc Cường, một nhân chứng cho biết, tại lúc xảy ra vụ việc, mọi người nghe tiếng la hét và thấy khói, lửa bốc lên từ tầng 5 của tòa nhà. Trong khi đó, dưới tầng trệt tòa nhà là cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Tổng công ty Dệt may Hòa Thọ (Đà Nẵng) với rất nhiều vải vóc, quần áo, thùng giấy, xốp... đều là vật liệu dễ cháy. Để hỗ trợ bảo vệ tài sản của công ty, một số người dân đã tích cực phụ giúp nhân viên cửa hàng nhanh chóng vận khuân vác đồ đạc ra ngoài đề phòng cháy lan…
Theo điều tra ban đầu của CS PCCC Hải Châu, khu vực bị cháy gồm toàn bộ tầng 5, cũng là tầng trên cùng của ngôi nhà. Đây là phòng họp lớn, lúc cháy không có ai nên không thiệt hại về người. 
Tài sản bị cháy chủ yếu là bàn ghế, hệ thống âm thanh, điều hòa, quạt... trị giá vài trăm triệu đồng. 
Tại hiện trường, Đại tá Đặng Trí Nhựt, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Q.Hải Châu-Thanh Khê, Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng cho biết: “Theo lời khai của nhân viên Công ty Kim khí, vào thời điểm trên, trong lúc bật cầu dao điện để chuẩn bị cho buổi họp chiều tại phòng họp tầng 4 tòa nhà, nhân viên phát hiện tiếng nổ do chập điện tại 1 máy điều hòa trong phòng. Ngay lập tức, nhân viên này cắt cầu dao và báo cáo lãnh đạo công ty. Trong thời gian báo cáo thì đám cháy nhanh chóng bùng phát và cháy lan ra cả tầng 4 toà nhà.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Điểm nóng:
Rơi nước mắt chuyện những người mẹ vượt cạn trong điên loạn Đi học thôi miên tại Hà Nội: Học phí 299 triệu/khóa
Bắt quả tang, giữ một xe tải quần áo giả nhãn hiệu Nike, Adidas Còn nhiều điều khó biết về nữ đại gia tổ chức đám cưới siêu sang
Đà Nẵng: Phạt khách sạn nâng giá phòng dịp bắn pháo hoa Hà Nội đề xuất xây 15 bãi đỗ lắp ghép
Chồng Hàn Quốc bóp cổ chết cô dâu Việt vì bất đồng ngôn ngữ? “Dính bẫy” giao thông, nam thanh niên nguy kịch khi đi tặng hoa 8/3

Diệp Linh