Dâng sách lưu danh 4.000 liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị

11/07/2011 00:06
Ngày 10/7, đoàn cựu chiến binh thành cổ, đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ cùng đoàn nghi thức quân đội Bộ TTM đã làm lễ dâng cuốn sách.
Ngày 10/7, đoàn cựu chiến binh thành cổ, đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ cùng với đoàn nghi thức quân đội Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã làm lễ dâng cuốn sách Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị.
Sách được rước từ Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), với kích thước 100 x 70 cm, lưu danh hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ (mùa hè năm 1972). Sau buổi lễ, cuốn sách này sẽ được lưu giữ tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị.
 
Cùng ngày, tại Bến hoa Thành cổ Quảng Trị (thị xã Quảng Trị), diễn ra lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ thành cổ. Dịp này, ban tổ chức đã trao nhà tình nghĩa cho các thân nhân liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị và 200 suất quà cho con em liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
V.LONG - N.HƯỜNG/Pháp luật TPHCM