Đình chỉ hãng taxi “chặt chém” khách Interpol

19/11/2011 06:29
Bình Lê
(GDVN) - Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội xác nhận thông tin đã ra quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động hãng taxi Phú Gia.
Theo các quy định hiện hành, hãng taxi Phú Gia không đủ điều kiện kinh doanh. Được biết, hãng taxi này hiện có 14 xe đang hoạt động nhưng thực chất, chỉ có 4 xe là của hãng, xe còn lại là đi thuê.
Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, ngày 6/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội phối hợp cùng Công an tỉnh Đắc Nông bắt giữ Phạm Văn Xâm (SN 1969, trú tại Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định) là lái xe hãng Phú Gia, khi Xâm đang lẩn trốn tại Đắc Nông.
Trước đó, khoảng 20h ngày 28/10, hai người nước ngoài là anh Chen Ang Dani và chị Than Sha Pen, quốc tịch Singapore, là khách mời dự Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 đi xe taxi  BKS 30K-6476 từ quán Ngon,ở 18 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm về Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Từ Liêm. Hai người này đã bị lái xe lấy 200 USD, 100 đô la Singgapore. 
Khi xuống xe, hai người này để quên điện thoại di động Iphone 4.
Bình Lê