Đuốc rực sáng bầu trời Bình Nhưỡng

31/08/2012 18:52
Anh Vũ (Nguồn People's Daily)
(GDVN) - Ngày 29/8, Triều Tiên đã tổ chức một màn đồng diễn quy mô lớn ở Bình Nhưỡng để kỷ niệm ngày Thanh niên, một ngày lễ quan trọng của quốc gia này. Hàng chục ngàn người đã có mặt ở Quảng trường Kim Nhật Thành cầm theo hàng chục ngàn ngọn đuốc, thắp sáng cả một khu vực thủ đô Triều Tiên.
Đài truyền hình trung ương của Triều Tiên đã phát sóng trực tiếp sự kiện này từ Quảng trường Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng.
Đài truyền hình trung ương của Triều Tiên đã phát sóng trực tiếp sự kiện này từ Quảng trường Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng.
Hàng chục ngàn người đã cầm những ngọn đuốc để xếp thành tên của Nguyên soái Kim Jong-un cùng với tên của hai nhà lãnh đạo quá cố.
Hàng chục ngàn người đã cầm những ngọn đuốc để xếp thành tên của Nguyên soái Kim Jong-un cùng với tên của hai nhà lãnh đạo quá cố. 
Buổi biểu diễn khổng lồ và hoàng tráng này diễn ra để chào mừng một ngày lễ quan trọng của đất nước, ngày Thanh niên.
Buổi biểu diễn khổng lồ và hoàng tráng này diễn ra để chào mừng một ngày lễ quan trọng của đất nước, ngày Thanh niên.
Trước đó, Bình Nhưỡng đã tổ chức đại hội Thanh niên hoàng tráng với sự tham dự của các quan chức cấp cao và các đại biểu trẻ tuổi từ khắp mọi miền Bắc Triều Tiên.
Trước đó, Bình Nhưỡng đã tổ chức đại hội Thanh niên hoàng tráng với sự tham dự của các quan chức cấp cao và các đại biểu trẻ tuổi từ khắp mọi miền Bắc Triều Tiên.
Loạt sự kiện mừng ngày lễ của thanh niên Triều Tiên này cho thấy niềm tin vào thế hệ trẻ của giới chức lãnh đạo, mong muốn họ sẽ nỗ lực xây dựng và bảo vệ đất nước.
Loạt sự kiện mừng ngày lễ của thanh niên Triều Tiên này cho thấy niềm tin vào thế hệ trẻ của giới chức lãnh đạo, mong muốn họ sẽ nỗ lực xây dựng và bảo vệ đất nước.
Quy mô của buổi đồng diễn bằng đuốc hôm 29/8 được đánh giá là lớn chưa từng có.
Quy mô của buổi đồng diễn bằng đuốc hôm 29/8 được đánh giá là lớn chưa từng có.
Ý tưởng xếp tên của các nhà lãnh đạo đã cho thấy lòng trung thành của người dân Triều Tiên, cũng là sự ủng hộ cho ông Kim Jong-un sau khi tiếp quản vị trí của cha mình.
Ý tưởng xếp tên của các nhà lãnh đạo đã cho thấy lòng trung thành của người dân Triều Tiên, cũng là sự ủng hộ cho ông Kim Jong-un sau khi tiếp quản vị trí của cha mình.
Đội biểu diễn còn tạo nhiều hình khác nhau như ngôi sao, ngọn đuốc.
Đội biểu diễn còn tạo nhiều hình khác nhau như ngôi sao, ngọn đuốc.
Cả một góc trời thủ đô Bình Nhưỡng đã rực sáng.
Cả một góc trời thủ đô Bình Nhưỡng đã rực sáng.
Quảng trường Kim Nhật Thành tuyệt đẹp trong màn đồng diễn.
Quảng trường Kim Nhật Thành tuyệt đẹp trong màn đồng diễn.
Nội dung biểu diễn được thay đổi liên tục và đa dạng.
Nội dung biểu diễn được thay đổi liên tục và đa dạng.
Cận cảnh những người tham gia màn đồng diễn bằng đuốc.
Cận cảnh những người tham gia màn đồng diễn bằng đuốc.
Màn biểu diễn khổng lồ này đòi hỏi sự chuẩn bị, tập luyện công phu và mất nhiều thời gian.
Màn biểu diễn khổng lồ này đòi hỏi sự chuẩn bị, tập luyện công phu và mất nhiều thời gian.
Chân dung cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Chân dung cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Hàng nghìn người dân, bao gồm cả các thanh niên đã tới quảng trường chiêm ngưỡng những kiệt tác bằng đuốc.
Hàng nghìn người dân, bao gồm cả các thanh niên đã tới quảng trường chiêm ngưỡng những kiệt tác bằng đuốc.
Anh Vũ (Nguồn People's Daily)