Giám đốc Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Mỹ bất ngờ từ chức

22/05/2012 13:48
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Trong tháng 2/2012, ông Jaczko đã lên tiếng phản đối việc xây dựng các cơ sở hạt nhân mới ở Mỹ.
Theo AFP ngày 22/5, người đứng đầu Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Mỹ (NRC) đã tuyên bố từ chức.

Ông Gregory Jaczko. Ảnh AFP
Ông Gregory Jaczko. Ảnh AFP

Ông Gregory Jaczko đã đưa ra tuyên bố trên vào ngày 21/5 với lý do đã đến thời điểm để ông đấu tranh cho an ninh công cộng "trên một nền tảng khác". Ông Jaczko từ chức sau 3 năm đảm nhiệm vai trò là người đứng đầu NRC.
Trong tháng 2/2012, ông Jaczko đã lên tiếng phản đối việc xây dựng các cơ sở hạt nhân mới ở Mỹ và trở thành người đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua, trên cương vị của một giám đốc NRC, đặt ra câu hỏi về sự cần thiết của việc xây dựng một lò phản ứng mới tại Mỹ.
Theo lời ông Jaczko, lý do khiến ông không ủng hộ kế hoạch trên xuất phát từ một loạt các sự cố gần đây tại nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản "Fukushima-1".

Bất chấp sự phản đối của ông Jaczko, kế hoạch xây dựng hai lò phản ứng mới tại nhà máy Vogtle ở Georgia vẫn được NRC thông qua sau khi nhận được phiếu ủng hộ của 4 nhà lãnh đạo khác trong ủy ban.
Theo kế hoạch, lò phản ứng mới sẽ  được khởi động trong khoảng năm 2016-2017. Đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua, nước Mỹ đã xây dựng một lò phản ứng hạt nhân mới.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)