Hà Nội: Liều mình dưới cột điện cao thế

20/04/2014 06:00
Hải Đường
(GDVN) - Không hiểu điều tồi tệ nào sẽ đến nếu một pha chập điện diễn ra?

Năm nay là “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” của Hà Nội. Động thái dễ nhận thấy là những quán nước vỉa hè bị “dẹp” nhiều hơn

Tuy nhiên, còn lẩn khuất nhiều thực tế đáng lo ngại mà các cơ quan chức năng có vẻ ít chú ý. Đoạn phố Hào Nam (quận Đống Đa) mà những bức ảnh mô tả dưới đây là một ví dụ.

Các hộ dân sống gần khu vực này do lo sợ cháy nổ, chập điện có thể xảy ra nên đã nhiều lần có ý kiến với chính quyền phường, tuy nhiên, việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn không bị xử lý.

Hà Nội: Liều mình dưới cột điện cao thế ảnh 1
Tại địa chỉ 168 Hào Nam là bãi rửa xe ô-tô, xe máy tự phát hoạt động từ lâu.
Hà Nội: Liều mình dưới cột điện cao thế ảnh 2
Sẽ không có gì đáng nói nếu như nó không nằm dưới chân cột điện cao thế.
Hà Nội: Liều mình dưới cột điện cao thế ảnh 3
Tủ kỹ thuật của cột điện bị biến thành nơi chứa đồ lặt vặt.
Hà Nội: Liều mình dưới cột điện cao thế ảnh 4
Bình gas để sẵn dưới cột điện cao thế.
Hà Nội: Liều mình dưới cột điện cao thế ảnh 5
Hình ảnh vô lý này tồn tại từ lâu nhưng bị làm ngơ.
Hà Nội: Liều mình dưới cột điện cao thế ảnh 6
Cũng trên đoạn phố này, "mạng nhện" quấn chằng chịt quanh các cột cao thế.
Hà Nội: Liều mình dưới cột điện cao thế ảnh 7
Là năm trật tự, văn minh đô thị, nhưng Hà Nội dường như mới chú ý đến chuyện dẹp quán cóc, bãi xe...
Hải Đường