Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Hà Nội: Người nước ngoài lái xe cứu thương tông chết người

01/12/2012 07:49
Một công dân quốc tịch Australia khi đang điều trị tại Bệnh viện Việt-Pháp ở Hà Nội đã bất ngờ nhảy lên xe cứu thương lúc rạng sáng 30-11, phóng ra đường phố rồi tông chết 1 người đi xe máy.
Sự việc bắt đầu từ khoảng 23 giờ ngày 29-11 khi Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phát hiện ông Reardon Jason, quốc tịch Australia, có một số thương tích trên người tại nhà ga T1 của Sân bay Quốc tế Nội Bài (thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Ngay sau đó, cơ quan chức năng liền đưa Jaso đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

Sau đó, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Bệnh viện Bắc Thăng Long lại chuyển ông Jason về Bệnh viện Việt-Pháp ở trung tâm Hà Nội để điều trị tiếp. Lúc này, ông Jason có dấu hiệu tâm thần không ổn định.

Đến khoảng 3 giờ ngày 30-11, ông Jason chạy ra ngoài Bệnh viện, mở cửa nhảy lên chiếc xe cứu thương đỗ trước cổng, lái phóng vút đi. Đến trước cửa số nhà 458 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) thì chiếc xe cứu thương do ông Jason điều khiển tông vào 1 chiếc xe máy, làm 1 người điều khiển chiếc xe này thiệt mạng.

Chưa dừng lại, ông Jason tiếp tục lái xe tông vào cổng Bệnh viện Vinmec nằm trên phố Minh Khai.

Sau khi gây tai nạn xong, người đàn ông nước ngoài này còn chạy lên tầng 2 tòa nhà trong Bệnh viện Vinmec nhảy xuống nhưng may mắn không chết. Ông Jason hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Vinmec.

Vụ việc hi hữu trên đây đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng điều tra, làm rõ.

N.Quyết/Người lao động