Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Hai “ổ” kích dục trên 100 mét phố

24/12/2012 07:16
Bất ngờ kiểm tra 2 quán gội đầu, tẩm quất thư giãn địa chỉ tại 249B, 413 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội), CSHS bắt quả tang 3 nhân viên nữ đang kích dục cho khách. 
Hai “ổ” kích dục trên 100 mét phố ảnh 1
Nhân viên, quản lý 2 quán “thư giãn” trên phố Thụy Khuê
Trên tuyến phố Thụy Khuê, dài hơn 1km - thuộc địa bàn 2 phường Bưởi và Thụy Khuê, quận Tây Hồ hiện tồn tại 17 quán kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” như: massage, tẩm quất, gội đầu thư giãn... tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội.

Đầu tháng 5-2012, Đội CSHS CAQ Tây Hồ từng phát hiện, bắt quả tang 4 nhân viên nữ làm việc trong 2 cơ sở massage thư giãn trên tuyến phố này, có hành vi kích dục cho khách bằng tay, miệng. “Sau khi chủ các cơ sở trên bị xử phạt, tịch thu giấy phép kinh doanh, ngay lập tức có cá nhân khác đến thuê mở dịch vụ tương tự, nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương vẫn cấp phép” - đại diện CAQ Tây Hồ cho biết.
Biểu hiện lén lút hoạt động mại dâm, kích dục trá hình trong các quán massage, tẩm quất, gội đầu “thư giãn” trên  tuyến phố Thụy Khuê tiếp tục được trinh sát Đội CSHS CAQ Tây Hồ cho vào “tầm ngắm”. 21h45 ngày 20-12, trinh sát bất ngờ kiểm tra quán tẩm quất, địa chỉ tại 413 Thụy Khuê (phường Bưởi), bắt quả tang 2 nhân viên nữ là: Hoàng Thị C (SN 1990), ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và Nguyễn Thị T (SN 1977), ở Hoài Đức, Hà Nội có hành vi kích dục bằng tay cho 2 khách nam đến “thư giãn”.

Hai giường liền kề cũng có nhân viên đang tẩm quất cho khách, nhưng cả 2 khai “chưa kịp làm gì”. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là Nguyễn Tùng Ngọc (SN 1977), ở phường Ngọc Khánh, quận Tây Hồ không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh. Ngọc khai mở quán “thư giãn” từ giữa tháng 12-2012, tuyển nhân viên nữ vào làm, chỉ đạo họ kích dục cho khách nếu có yêu cầu, giá từ 120.000 - 150.000 đồng/khách/giờ. Tiền thu được Ngọc chia cho nhân viên 50%.  
15 phút sau, trinh sát Đội CSHS CAQ Tây Hồ tiếp tục kiểm tra hành chính quán gội đầu, tẩm quất 249B Thụy Khuê (phường Thụy Khuê), do Nguyễn Văn Độ (SN 1974) quản lý. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang nhân viên nữ Đào Thị T (SN 1981), ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đang kích dục cho khách bằng miệng. Qua đấu tranh, Độ khai làm thuê cho “ông chủ” Bùi Trọng Huỳnh (SN 1980), ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Huỳnh thừa nhận thuê nhân viên nữ hoạt động kích dục cho khách tại quán gội đầu, tẩm quất 249B Thụy Khuê. Mỗi lần “thư giãn”, Huỳnh chỉ đạo Độ thu của khách 120.000 đồng, chia cho nhân viên một nửa sau khi “hoàn thành nhiệm vụ”.
Thượng tá Nguyễn Như Bi - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Tây Hồ cho biết: cơ quan công an sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị xử phạt mỗi cơ sở 20 triệu đồng về các hành vi: “sử dụng các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh” và “sử dụng người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào hoạt động trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT”; kiến nghị tịch thu giấy phép kinh doanh với những cơ sở đã được cấp phép.

Quang Tấn/An ninh thủ đô