Hải quân lục chiến Mỹ thử nghiệm hệ thống dẫn đạn rocket mới

19/03/2012 14:30
Theo QĐND
Lực lượng không quân thuộc hải quân lục chiến Mỹ đã thử nghiệm thành công hệ thống chỉ thị mục tiêu sử dụng tia laser APKWS dành cho đạn rocket

Lực lượng không quân thuộc hải quân lục chiến Mỹ đã thử nghiệm thành công hệ thống chỉ thị mục tiêu sử dụng tia laser APKWS dành cho đạn rocket không có điều khiển do hãng  BAE Systems chế tạo.

Theo thông tin được đăng tải trên website của hãng BAE Systems, APKWS đã thành công khi dẫn đạn rockets bắn trúng các mục tiêu thử nghiệm cố định, cũng như di động.

APKWS thử nghiệm được lắp đặt trên máy bay trực thăng tấn công AH-1 Super Cobra và trực thăng đa nhiệm UH-1Y Venom.

Dự kiến, hệ thống dẫn bắn hàng không mới này sẽ được “thử lửa” tại Afghanistan ngay trong tháng 3-2012.

Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet

Đại diện hãng BAE Systems John Watkins cho biết, trong vài tháng gần đây đã có 80 vụ thử APKWS được thực hiện và đều thành công. Ngoài thủy quân lục chiến, APKWS cũng được lục quân và không quân Mỹ rất quan tâm.

Thế mạnh của APKWS là việc hệ thống này có thể lắp đặt trực tiếp lên máy bay quân sự mà không cần thêm bất kỳ khí tài bổ sung nào.

APKWS có thể trang bị trên đạn rocket 70 mm tiêu chuẩn như một nâng cấp giá rẻ, nhưng mang lại hiệu năng cao.

Cơ cấu của APKWS gồm đèn chiếu tia laser chỉ thị mục tiêu lắp trên máy bay trực thăng và phần giữa thân của đạn rocket. Đạn rockets sẽ được dẫn hướng chính xác nhờ cảm biến lắp ở phần đầu đạn.

Cùng với trực thăng AH-1 Super Cobra và UH-1Y Venom, APKWS có thể được lắp đặt trên trực thăng UH-1 Huey, OH-58 Kiowa Warrior và AH-64 Apache.

Theo QĐND