Hải quân Nga: Hạm đội Thái Bình Dương Nga thăm Indonesia

19/01/2012 13:55
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - Lực lượng tác chiến đặc biệt của Hạm đội Thái Bình Dương Nga dẫn đầu là tàu khu trục Đô đốc Panteleyev đã cập cảng Surabaya của Indonesia ngày 19/1.
Thông tấn RIA Novosti đưa tin cho biết, đoàn lực lượng tác chiến đặc biệt của Hạm đội Thái Bình Dương Nga dẫn đầu là tàu khu trục Đô đốc Panteleyev đã cập cảng Surabaya của Indonesia ngày 19/1.
Tàu khu trục Đô đốc Panteleye. Ảnh Rian
Tàu khu trục Đô đốc Panteleye. Ảnh Rian
Tàu khu trục Đô đốc Panteleyev cùng tàu cứu hộ Fotiy Krylov và tàu chở dầu Boris Butoma, đã có chuyến thăm hữu nghị thành phố Surabaya của Indonesia khi đang trên đường trở về căn cứ tại Vladivostok sau khi kết thúc sứ mệnh chống hải tặc tại Vịnh Aden. Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia lần này, các sĩ quan và thủy đoàn của Nga sẽ có cuộc gặp gỡ với các đồng nghiệp người Indonesia và thăm quan thành phố. Trong 4 tháng thực hiện sứ mệnh chống hải tặc tại Vịnh Aden (vừa kết thúc sứ mệnh vào ngày 15/1), lực lượng tác chiến đặc biệt của Hạm đội Thái Bình Dương đã hộ tống một số đoàn tàu dân sự đi qua vùng biển nhiều hải tặc ở ngoài khơi vùng Sừng (Horn) Châu Phi một cách an toàn. Được biết, Hải quân Nga đã duy trì sự hiện diện tại khu vực Horn của châu Phi kể từ tháng 10/2008 tới nay, trong đó luân phiên gửi tàu chiến tới đây để giúp đỡ các đoàn tàu dân sự.
Nguyễn Hường (theo Rian)