Hình ảnh đầu tiên về lễ diễu binh lịch sử ở Moscow

07/11/2011 19:17
Nguyễn Hường (Theo Rian)
(GDVN) - Lễ diễu binh quy mô lớn kỷ niệm 70 năm diễn ra cuộc diễu binh tại Quảng trường Đỏ, Moscow bắt đầu lúc 10 giờ ngày 7/11(theo giờ địa phương).
Lễ diễu binh quy mô lớn kỷ niệm 70 năm diễn ra cuộc diễu binh tại Quảng trường Đỏ, Moscow bắt đầu lúc 10 giờ ngày 7/11 theo giờ địa phương trước sự chứng kiến trực tiếp của các cựu chiến binh, chính quyền thành phố Moscow, các đại biểu Duma Quốc gia và hàng trăm ngàn người dân Moscow.
Tái hiện hình ảnh chiến sĩ Hồng quân năm 1941 tại lễ diễu binh ở quảng trường Đỏ ngày 7/11/2011
Tái hiện hình ảnh chiến sĩ Hồng quân năm 1941 tại lễ diễu binh ở quảng trường Đỏ ngày 7/11/2011
Tham gia lễ diễu binh năm nay có tổng số 5.600 người gồm các đại diện của các phong trào Thiếu nhi thành phố Moscow, quân nhân đồn trú tại Moscow và học viên của các trường quân sự. Theo Ủy ban Quan hệ Công chúng Moscow, ban tổ chức đã dành 2 tháng để chuẩn bị để chuẩn bị cho lễ diễu binh long trọng tại Quảng trường Đỏ ngày 7/11/2011. Các đợt diễn tập đã được tiến hành vào ngày 26, 28 và 31/11 tại Khodynka và lễ diễn tập tổng duyệt diễn ra hôm 1 và mùng 3 tháng 11 tại Quảng trường Đỏ. Tham gia lễ kỷ niệm năm nay, còn có một loạt các phương tiện quân sự như xe cổ UAZ, xe tăng "T-37", "T-60" T-34 từng tham gia các trận đánh trong Chiến tranh thế giới thứ 2.  Ngoài ra, các chiến sĩ tham gia diễu binh  mặc các quân phục và mang vũ khí giống các chiến sĩ Hồng quân từng diễu binh tại đây 70 năm.
Nguyễn Hường (Theo Rian)