Hình ảnh mới nhất về cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

21/08/2012 11:27
Anh Vũ (Nguồn AFP)
(GDVN) - Ngày 20/8, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung nhằm kiểm tra và tăng cường khả năng phòng thủ, bất chấp Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng giáng trả bằng "một cuộc chiến tranh thần thánh".
Lính Hàn Quốc vào vị trí phục kích.
Lính Hàn Quốc vào vị trí phục kích.
Các binh sĩ hóa học tham gia tập trận. Cuộc tập trận mang tên Người Bảo vệ Tự do Ulchi (UFG) diễn ra từ 20/8 đến 31/8 với sự tham gia của hơn 56.000 binh sĩ Hàn Quốc và khoảng 30.000 binh sĩ Mỹ.
Các binh sĩ hóa học tham gia tập trận. Cuộc tập trận mang tên Người Bảo vệ Tự do Ulchi (UFG) diễn ra từ 20/8 đến 31/8 với sự tham gia của hơn 56.000 binh sĩ Hàn Quốc và khoảng 30.000 binh sĩ Mỹ.
Trong số 30.000 lính Mỹ, hầu hết là binh lính đang đóng quân tại Hàn Quốc và khoảng 3000 binh lính từ nước ngoài vào.
Trong số 30.000 lính Mỹ, hầu hết là binh lính đang đóng quân tại Hàn Quốc và khoảng 3000 binh lính từ nước ngoài vào.
Cuộc tập trận diễn ra dựa trên các kịch bản thực tế để binh sĩ hai nước luyện tập được khả năng ứng chiến. UFG còn được tiến hành ngay tại các căn cứ quân sự thông thường.
Cuộc tập trận diễn ra dựa trên các kịch bản thực tế để binh sĩ hai nước luyện tập được khả năng ứng chiến. UFG còn được tiến hành ngay tại các căn cứ quân sự thông thường.
UFG còn có sự tham gia của binh sĩ 7 quốc gia thuộc Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc với vị trí là quan sát viên.
UFG còn có sự tham gia của binh sĩ 7 quốc gia thuộc Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc với vị trí là quan sát viên.
Cảnh sát biển và các đặc công hải quân bắt giữ những kẻ khủng bố trên tàu ở cảng thành phố Pyeongtaek.
Cảnh sát biển và các đặc công hải quân bắt giữ những kẻ khủng bố trên tàu ở cảng thành phố Pyeongtaek.
Một người đàn ông đóng vai kẻ khủng bố đang bị cảnh sát và binh sĩ bắt giữ gần một ngân hàng ở Seoul.
Một người đàn ông đóng vai kẻ khủng bố đang bị cảnh sát và binh sĩ bắt giữ gần một ngân hàng ở Seoul.
Trong khi Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận thì nhiều người dân Hàn Quốc đã biểu tỉnh phản đối UFG bên ngoài căn cứ quân sự Mỹ Yongsan ở Seoul.
Trong khi Mỹ-Hàn rầm rộ tập trận thì nhiều người dân Hàn Quốc đã biểu tỉnh phản đối UFG bên ngoài căn cứ quân sự Mỹ Yongsan ở Seoul.
Các nhà hoạt động phản đối chiến tranh đã cầm theo các áp phích, hô khẩu hiệu bên ngoài căn cứ quân sự Mỹ. Seoul và Washington luôn khẳng định đây là cuộc tập trận thường niên nhưng Triều Tiên cho rằng, sự kiện này nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công phủ đầu hạt nhân.
Các nhà hoạt động phản đối chiến tranh đã cầm theo các áp phích, hô khẩu hiệu bên ngoài căn cứ quân sự Mỹ. Seoul và Washington luôn khẳng định đây là cuộc tập trận thường niên nhưng Triều Tiên cho rằng, sự kiện này nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công phủ đầu hạt nhân.
Anh Vũ (Nguồn AFP)