Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đinh Công Nhật - Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị xác nhận, Sở đã tổ chức cuộc họp khẩn vào sáng 10/7 để xác minh một nội dung tố cáo.
Theo đó, xuất hiện bài đăng trên mạng xã hội nêu thông tin, người phản ánh cho rằng tại một điểm thi tại tỉnh Quảng Trị, cán bộ coi thi cùng thành viên hội đồng thi đã có hành vi hướng dẫn, gợi ý đáp án cho thí sinh trong thời gian làm bài. Bài viết cũng nêu cụ thể một số phòng thi.
Theo Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, đồng thời yêu cầu điểm thi và Hội đồng thi có báo cáo để làm rõ nội dung tố cáo.
"Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các bộ phận liên quan và sẽ sớm có văn bản phản hồi tới các cơ quan báo chí, truyền thông" - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
Trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tỉnh Quảng Trị có hơn 21.700 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 1.300 thí sinh tự do.
Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; triển khai việc rà soát cơ sở vật chất của tất cả các trường trung học phổ thông dự kiến đặt các điểm thi; chỉ đạo các trường chuẩn bị, lắp đặt hệ thống camera phục vụ việc giám sát tại các phòng chứa đề thi, bài thi; đồng thời rà soát các trang thiết bị phục vụ công tác in sao đề thi.
Sở cũng đã phối hợp với Công an tỉnh tiến hành khảo sát các địa điểm đặt nơi in sao đề thi, làm phách bài thi và khu vực chấm thi.
Tại các điểm thi, công tác kiểm soát được thực hiện chặt chẽ ngay từ thời điểm thí sinh vào phòng thi. Thí sinh được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định về những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi; việc kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình.
Sở cũng cho biết, đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác nắm tình hình, rà soát và phòng ngừa các hành vi gian lận có tổ chức, sử dụng công nghệ cao từ bên ngoài.