Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Huy động trực thăng chống bão đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng

17/08/2012 07:07
Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết như vậy tại cuộc họp khẩn bàn và triển khai các biện pháp đối phó với cơn bão số 5 diễn ra chiều qua 16.8.

Theo ông Tăng, chiều tối qua, tâm bão số 5 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông bắc, cường độ mạnh cấp 11 - 12 (103 - 133 km/giờ), giật cấp 13 - 14. Dự báo, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và mạnh thêm 1 cấp trước khi đổ bộ vào phía đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào trưa nay. Sau đó, bão số 5 đi men theo bờ biển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), rồi đổ bộ vào khu vực biên giới thuộc địa phận Móng Cái (Quảng Ninh) với cường độ giảm xuống chỉ còn cấp 8 hoặc suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (mạnh cấp 6 - 7).

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 5 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư
Bản đồ dự báo đường đi của bão số 5 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

“Khoảng tối 17.8, bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng. Sau khi đi vào địa phận 2 tỉnh này, bão sẽ suy yếu nhanh, tiếp tục tràn qua các tỉnh phía đông Bắc bộ, rồi ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Việt Bắc”, ông Tăng nói.

Theo ông Tăng, bão sẽ gây gió mạnh cấp 8, cấp 9, thậm chí cấp 10 - 11 và giật cấp 12 trên khu vực phía đông bắc vịnh Bắc bộ. Trên đất liền 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng sẽ có gió bão mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ. Mưa bắt đầu xuất hiện từ sáng nay 17.8 tại Hải Phòng và Quảng Ninh sau đó, lan rộng khắp các tỉnh Bắc bộ.

“Mưa sẽ chỉ cấp tập trong lúc bão đổ bộ, trong đó các tỉnh miền núi phía bắc được dự báo là có mưa to đến rất to, cần chủ động đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ”, ông Tăng cảnh báo.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng NN-PTNT kiêm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư Cao Đức Phát lưu ý, các tỉnh ven biển nằm trong vùng ảnh hưởng của bão tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm (được xác định trong 24 giờ tới là khu vực bắc vĩ tuyến 18).

Theo báo cáo nhanh của Bộ Quốc phòng, đến chiều qua, Bộ này đã huy động 20.000 cán bộ chiến sĩ; 8 máy bay trực thăng; 72 tàu; 445 phương tiện chuyên dụng và ô tô các loại; trên 1.000 chiếc xuồng và ca nô sẵn sàng tham gia phòng chống bão số 5.

Tính đến chiều tối qua, các lực lượng và địa phương ven biển đã thông báo, kêu gọi và hướng dẫn cho 23.846 tàu, thuyền với 102.456 người đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh đến nơi an toàn. Trong đó có 91 tàu thuyền với 1.117 người đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, 4.964 tàu thuyền với 23.868 người đang hoạt động trên vịnh Bắc bộ và 18.791 tàu thuyền với 77.471 người đang hoạt động trên các vùng biển khác và neo đậu tại bến.


Mưa lớn khiến quốc lộ 217 bị ách tắc

Chiều tối 15.8, trên địa bàn các huyện Bá Thước, Quan Sơn (Thanh Hóa) đã xảy ra mưa lớn, khiến lũ thượng nguồn đổ về nhanh làm một số đập tràn trên đường quốc lộ 217 ngập sâu trong nước.

Vào lúc 16 giờ 30 chiều 15.8, tại Km 82, quốc lộ 217 (đoạn qua địa bàn xã Na Mèo, H.Quan Sơn) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi chiếc xe tải mang biển kiểm soát 18N-8417 chở quặng do tài xế Lương Đình Nghiêm (25 tuổi, ngụ tại Nghệ An) điều khiển bị lao xuống sông Luồng. Vụ tai nạn đã khiến tài xế Nghiêm và phụ xe Trương Trọng Thống (26 tuổi, ngụ tại Nam Định) bị thương. Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng. 

Ngọc Minh/Thanh niên

Quang Duẩn - Mai Vọng/Thanh niên