Iran phóng 3 vệ tinh “Bình minh”, “Tiên phong”, “Trỗi dậy"

14/11/2011 06:49
Việt Dũng (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Tân Hoa xã đưa tin, ngày 13/11, tại Tehran, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Vahidi cho biết, Iran sẽ sớm phóng 3 vệ tinh nội địa mới.

Ngày 13/11, Đài truyền hình Iran cho biết, cùng ngày tại hội nghị về tên lửa vận chuyển vệ tinh, Vahidi cho biết, các nhà khoa học Iran có kế hoạch đưa 3 vệ tinh “Bình minh”, “Tiên phong” và “Trỗi dậy” vào không gian.

Vahidi cho hay, vệ tinh “Bình minh” sẽ sử dụng tên lửa đẩy “Sứ giả Bình minh” để phóng lên không gian, còn vệ tinh “Tiên phong” và “Trỗi dậy” sẽ sử dụng tên lửa đẩy “Phượng Hoàng”. Nhưng Vahidi không tiết lộ chức năng cụ thể của những vệ tinh này.

Iran phóng vệ tinh nội địa cỡ nhỏ Prasad
Iran phóng vệ tinh nội địa cỡ nhỏ Prasad

Những năm gần đây, hoạt động trong không gian của Iran trở nên dồn dập.

Tháng 2/2009, Iran sử dụng tên lửa đẩy “Sứ giả 2” đưa vệ tinh tự chế tạo đầu tiên “Hy vọng” đi vào quỹ đạo Trái đất.

Tháng 2/2010, Iran phóng tên lửa đẩy “Explorer 3”, đưa tàu thí nghiệm mang theo chuột, rùa và sâu vào không gian.

Tháng 3/2011, Iran phóng thành công 1 quả tên lửa đẩy “Explorer 4”, đưa 1 tàu thí nghiệm vào quỹ đạo Trái đất.

Tháng 6/2011, Iran phóng thành công vệ tinh do thám nội địa cỡ nhỏ Prasad.

Việt Dũng (Theo Tân Hoa xã)