Iraq tiếp nhận đủ đơn hàng 140 xe tăng mua của Mỹ

31/08/2012 07:33
Theo Vietnamplus
AFP đưa tin quân đội Iraq đã tiếp nhận lô hàng cuối cùng gồm chín xe tăng M1A1 Abrams trong đơn hàng mua 140 chiếc của Mỹ. Lô hàng đầu tiên được chuyển giao hồi tháng 8/2010.
AFP đưa tin quân đội Iraq đã tiếp nhận lô hàng cuối cùng gồm chín xe tăng M1A1 Abrams trong đơn hàng mua 140 chiếc của Mỹ. Lô hàng đầu tiên được chuyển giao hồi tháng 8/2010.

Thông cáo của Đại sứ Mỹ tại Baghdad phát đi ngày 29/8 nói rõ: "Quân đội Iraq đã chính thức sở hữu chín xe tăng M1A1 tại Trung tâm huấn luyện chiến đấu Besmaya, Iraq, hôm 27/8."

Theo ông Gary Ross, người phát ngôn Văn phòng Hợp tác an ninh với Iraq trực thuộc Đại sứ quán Mỹ, 140 xe tăng nói trên có tổng trị giá 860 triệu USD, trong đó Iraq chi trả 804 triệu, số còn lại do Mỹ tài trợ.

Xe tăng M1A1 Abrams. (Nguồn: fas.org)
Xe tăng M1A1 Abrams. (Nguồn: fas.org)

Các xe tăng này, từng được phô diễn tại một hội thao ở Trung tâm huấn luyện Besmaya, là một phần trong nỗ lực của Baghdad nhằm xây dựng lực lượng quân đội mà cả giới chức Mỹ và Iraq đều thừa nhận hiện chưa thể tự đảm trách an ninh ở khu vực biên giới, không phận và hải phận.

Đến nay, Baghdad đã nhận được số trang thiết bị quân sự trị giá 12 tỷ USD, trong đó đáng chú ý có thương vụ mua 36 máy bay chiến đấu F-16, từ Mỹ, nước đã chính thức rút quân khỏi Iraq vào tháng 12/2011.

Thông cáo của Đại sứ Mỹ tại Baghdad phát đi ngày 29/8 nói rõ: "Quân đội Iraq đã chính thức sở hữu chín xe tăng M1A1 tại Trung tâm huấn luyện chiến đấu Besmaya, Iraq, hôm 27/8."

Theo ông Gary Ross, người phát ngôn Văn phòng Hợp tác an ninh với Iraq trực thuộc Đại sứ quán Mỹ, 140 xe tăng nói trên có tổng trị giá 860 triệu USD, trong đó Iraq chi trả 804 triệu, số còn lại do Mỹ tài trợ.

Các xe tăng này, từng được phô diễn tại một hội thao ở Trung tâm huấn luyện Besmaya, là một phần trong nỗ lực của Baghdad nhằm xây dựng lực lượng quân đội mà cả giới chức Mỹ và Iraq đều thừa nhận hiện chưa thể tự đảm trách an ninh ở khu vực biên giới, không phận và hải phận.

Đến nay, Baghdad đã nhận được số trang thiết bị quân sự trị giá 12 tỷ USD, trong đó đáng chú ý có thương vụ mua 36 máy bay chiến đấu F-16, từ Mỹ, nước đã chính thức rút quân khỏi Iraq vào tháng 12/2011.

Theo Vietnamplus