Italia đã hoàn trả toàn bộ chiến đấu cơ F-16 cho Mỹ

08/06/2012 12:00
Theo QĐND
Không quân Italia đã hoàn trả 6 chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon cuối cùng cho phía Mỹ.
Không quân Italia đã hoàn trả 6 chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon cuối cùng cho phía Mỹ. Theo Flightglobal, các chiến đấu cơ nói trên thuộc thỏa thuận thuê 34 chiến đấu cơ F-16 được Italia ký với phía Mỹ vào tháng 3-2001. Thỏa thuận mang tên Peace Caesar nói trên đã hết hạn vào ngày 1-6-2012. Để thay thế cho các đơn vị F-16, không quân Italia dự kiến mua chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon. 6 chiến đấu cơ F-16, gồm 5 chiếc phiên bản 1 chỗ ngồi và 1 chiếc phiên bản 2 chỗ ngồi, do phi công Italia điều khiển đã rời căn cứ không quân Trapani ở Sicily vào ngày 28-5 và tới ngày 1-6, chúng đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Tucson, bang Arizona (Mỹ). Không rõ lý do tại sao vụ trao trả nói trên lại được giấu kín tới tận ngày 7-6.
Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Trong suốt chuyến bay nói trên, các máy bay F-16 được “hộ tống” bởi máy bay tìm kiếm cứu nạn C-130J Super Hercules và các máy bay tiếp liệu trên không của không quân Italia và Mỹ. Theo kế hoạch ban đầu, không quân Italia đã phải trao trả các máy bay F-16 từ năm 2010. Do sự giao hàng chậm trễ các máy bay Typhoon, Italia đã quyết định kéo dài thời hạn thuê tới giữa năm 2012. Tuy nhiên, không rõ phía Italia đã phải chi ra bao nhiêu cho việc kéo dài thời hạn cho thuê nói trên. Hiện tại, không quân Italia đang sở hữu 62 chiến đấu cơ Typhoon để bảo vệ lãnh thổ. Trong tương lai, con số này sẽ được tăng lên 96 máy bay.
Theo QĐND