Không khí lạnh tăng cường gây mưa rét khắp các tỉnh Bắc Bộ

22/02/2013 07:06
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (22/2), sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường yếu khiến nền nhiệt các địa phương miền Bắc tiếp tục ở ngưỡng thấp, một số địa phương vùng núi có rét đậm, rét hại.
Hồi 19 giờ ngày 21/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,9 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Trường Sa, cách đảo Huyền Trân (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo không khí lạnh còn tiếp tục gây mưa rét tại miền Bắc trong 1- 2 ngày tới, sau đó còn tiếp tục có không khí lạnh tăng cường duy trì trạng thái mưa, rét diện rộng.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (22/2), sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường yếu khiến nền nhiệt các địa phương miền Bắc tiếp tục ở ngưỡng thấp, một số địa phương vùng núi có rét đậm, rét hại. Khu vực Hà Nội có mưa phùn, trời rét đậm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/2 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 25 – 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi 10 – 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.
 
Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 18 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía bắc ngày mai có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, phía nam có nơi 20 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C, phía nam có nơi 25 – 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, phía nam có nơi 24 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

PV (Theo TTDBKTTV)