Không khí lạnh tăng cường Miền Bắc tiếp tục mưa rét trong 2-3 ngày tới

28/01/2013 07:31
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Do tác động của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc còn duy trì mưa rét 2 - 3 ngày tới. Sau đó thời tiết sẽ ấm dần.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, miền Bắc tiếp tục đón đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa, rét trên diện rộng. 

Rạng sáng hôm nay, không khí lạnh không chỉ gây mưa nhỏ làm giảm nhiệt ở phía đông Bắc Bộ mà còn làm cho phía tây Bắc Bộ cũng bắt đầu giảm nhiệt, nhiệt độ toàn miền nửa đêm về sáng phổ biến dưới 16 độ C, vùng núi cao nhiệt độ từ 10 – 13 độ C, trời rét.

Khu vực Hà Nội do có mưa nên nền nhiệt ngày và đêm chênh lệch ít, đêm thấp nhất 14 độ C. Đến trưa chiều nay, tình trạng mưa ẩm sẽ giảm dần, trời khô hơn và nền nhiệt thủ đô ở mức 17 – 19 độ C.

Dự báo, đợt mưa rét này kéo dài khoảng 2 – 3 ngày, sau đó không khí lạnh suy yếu, thời tiết sẽ ấm dần.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, không khí lạnh cùng mưa và mưa nhỏ, kèm theo rét ở khu vực này. Dự báo, tình trạng này sẽ kéo dài trong cả ngày hôm nay và giảm dần về đêm. Nền nhiệt từ Thanh Hóa đến Quảng Bình phổ biến 19 – 21 độ C, trời rét, từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế là 21 – 23 độ C, trời lạnh.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến đổi vẫn do không khí lạnh không gây ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực này. Trời vẫn phổ biến ít mưa, có nắng với cường độ trung bình đến mạnh, nhiệt độ Tây Nguyên ở ngưỡng 27 – 30 độ C, Nam Bộ 31 – 34 độ C.

Trên biển, thời tiết khắp các vùng biển đều có gió mạnh hơn do ảnh của không khí lạnh. Tại Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Khu vực bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.


Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 28/1 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu nhiệt độ từ 22 – 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, phía nam nhiệt độ từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C, phía nam nhiệt độ từ 21 – 24 độ C.

Đà Nẵng đến Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

PV (Theo TTDBKTTV)