Lật thuyền ở miền trung nước Nga, hơn 100 người mất tích

10/07/2011 23:59
(GDVN) – Theo Ria Novosti, ít nhất đã có hơn 100 người mất tích sau khi xảy ra một vụ lật thuyền thuộc sở hữu của Bulgaria trên sông Volga, miền trung nước Nga.

(GDVN) – Theo Ria Novosti, ít nhất đã có hơn 100 người mất tích sau khi xảy ra một vụ lật thuyền thuộc sở hữu của Bulgaria trên sông Volga, miền trung nước Nga.

Theo phát ngôn viên của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, 80 đã được cứu sống an toàn, trong khi khoảng 102 người khác vẫn ở tình trạng mất tích sau khi tai nạn xảy ra.
 

 

Lực lượng cứu hộ đã vớt được 3 xác chết vào chiều ngày hôm qua 10/7 theo giờ địa phương.

Chiếc tàu bị chìm là loại tàu du lịch hai tầng được sản xuất tại Bulgaria vào năm 1955.

Lúc tai nạn lật thuyền xảy ra được ghi nhận vào khoảng 13:58 chiều 10/7 (giờ Moscow, khoảng 09:58 GMT, tức khoảng 16:58 theo giờ Hà Nội).
 

Chiếc thuyền được xác định đang nằm ở độ sâu 20 mét dưới đáy sông
Chiếc thuyền được xác định đang nằm ở độ sâu 20 mét dưới đáy
sông

Hiện trường sự cố đáng tiếc này nằm gần làng Syukeyevo, huyện Kansko-Ustinovsky, nước cộng hoà Tatarstan, miền trung của Nga.

Lực lượng thợ lặn cho biết thi thể họ mới vớt được là 1 phụ nữ và 1 trẻ em.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân
 
 
 
 

{iarelatednews articleid='6963,6966,6865,2111,1912,6702,6704,6594,1013,6498,2185,3174,3818,4278,3167,308,310,387'}

Bình Nguyên
(theo Ria Novosti)