Lở đất tấn công khu trượt tuyết đẳng cấp quốc tế của Triều Tiên

31/07/2013 15:23
Nguyễn Hường (nguồn Chosun)
(GDVN) - Một trận lở đất do mưa lớn gây ra gần đây đã tấn công khu nghỉ mát trượt tuyết mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ thị đẩy nhanh công cuộc tái thiết và xây dựng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ thị đẩy nhanh công cuộc tái thiết và xây dựng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.


Hình ảnh chụp từ vệ tinh hồi cuối tuần qua cho thấy, một số tòa nhà bị chôn vùi dưới lượng lớn bùn đất trôi từ sườn núi trượt tuyết xuống. 
Một khách sạn và nhiều cơ sở khác tại khu nghỉ mát ở Masikryong ở tỉnh Kangwon cũng bị ngập lụt.
Đợt mưa lớn tại khu vực Wonsan, tỉnh Kangwon từ 10-12/7. Trong chuyến thăm khu nghỉ dưỡng tháng 7, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho cấp dưới tăng tốc tái thiết khu vực để nó có thể kịp mở cửa trong mùa đông năm nay. Theo tiết lộ của KCNA hồi đầu năm nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp khảo sát và lựa chọn địa điểm xây dựng khu trượt tuyết đẳng cấp thế giới trên tại đèo Masik nhằm cạnh tranh với Hàn Quốc khi Seoul được đăng cai tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2018.

Khu nghỉ dưỡng này sẽ bao gồm khách sạn, hệ thống cáp treo, cửa hàng và một sân bay trực thăng.
 Tuy nhiên, kinh phí cũng như dự án xây dựng ckhông được tiết lộ.
Nguyễn Hường (nguồn Chosun)