Lực lượng không gian Nga sẽ tiếp tục phóng 14 tên lửa

05/10/2011 13:37
Lê Dũng (theo Ria Novosti)
(GDVN) - Hiện tại Nga có tổng cộng 28 vệ tinh Glonass trên quỹ đạo.
Thiếu tướng Oleg Ostapenko – Tư lệnh lực lượng Không gian Nga cho biết từ giờ đến cuối năm 2011, Nga sẽ tiến hành tổng cộng 14 lần phóng tên lửa nữa. 

Tướng Oleg Ostapenko tiết lộ rằng tất cả các lần phóng sắp tới sẽ được thực hiện từ trung tâm vũ trụ Plesetsk và Baikonur.

Ông Oleg Ostapenko cho rằng 14 lần phóng sắp tới bao gồm cả kế hoạch phóng tên lửa đạn đạn quân sự cũng như phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo.

Trước đó, nhiều phương tiện thông tin đại chúng của Nga viết rằng Lực lượng không gian Nga phải chịu trách nhiệm tiến hành 3 lần phóng vệ tinh viễn thông quân sự Glonass-M vào cuối năm nay.

Hiện tại Nga có tổng cộng 28 vệ tinh Glonass trên quỹ đạo, trong số đó mới chỉ 23 chiếc đang được vận hành.

Lê Dũng (theo Ria Novosti)